Liên tiếp trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích trong mùa hè

Thanh Chân |

TPHCM - Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố liên tiếp tiếp nhận các trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn thương tích. Thậm chí, có trẻ còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

Liên tiếp trẻ nhập viện 

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, vào mùa hè, ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng… phụ huynh nên chú ý đến những tai nạn sinh hoạt ở trẻ.

Trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi từ 1 đến 3, có thể bị các tai nạn thương tích tại nhà như dị vật đường thở, điện giật, bỏng, ngạt nước, uống nhầm hóa chất, chấn thương,...

Trẻ bị tai nạn dây ba lô quấn cổ được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BV
Trẻ bị tai nạn dây ba lô quấn cổ được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BV

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị tai nạn thương tích. Đơn cử, bệnh viện cấp cứu thành công trẻ bị tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu ôxy não. Vết xây xát da vùng cổ phải dài 4cm, rộng 0,5cm.

Được biết, bé gái khi đang chơi ở nhà trẻ đã tới gần balô treo ở vách tường, vô tình đưa đầu vào vòng dây balô qua cổ, trẻ xoay người làm dây siết cổ, nguy hiểm tính mạng.

Hay trường hợp khác là trẻ vô tình nuốt 5 viên bi nam châm gây đau bụng, nôn ói. May mắn, trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau nội soi gắp dị vật, trẻ tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

 
Dị vật đồng xu trong thực quản bé trai 8 tuổi. Ảnh: BV

Các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố cũng tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu do tai nạn thương tích, thậm chí, có trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã lấy thành công 2 đồng xu trong thực quản bé trai 8 tuổi, không cần phải nội soi. Gia đình cho biết, cách nhập viện 1 ngày,  trẻ ngậm và nuốt đồng xu, sau đó khó nuốt, không ăn uống được, nôn ói. Hiện tình trạng sức khỏe của trẻ đã ổn sau thủ thuật và ăn uống bình thường.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng cấp cứu 2 trẻ (8 tuổi và 3 tuổi) bị bỏng nặng. Bé 8 tuổi bị bỏng do cầm chai cồn chạy qua khu bếp đang nấu thức ăn. Hậu quả là lửa bén vào quần áo, khiến trẻ bị cháy trong một phút trước khi gia đình giội nước cứu.

Còn bé 3 tuổi bị bỏng xăng do bất cẩn làm đổ chai đựng xăng sau khi chiết ra ngoài. Xăng lan xuống khu vực nhà bếp, phát hỏa.

Cảnh báo phụ huynh

Vào mùa hè, trong những lúc thiếu sự quan tâm, lơ là của người lớn, những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ, thậm chí để lại những hậu quả nặng nề. Do đó, việc quan tâm phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ cần được người lớn chú ý nhiều hơn. Nhiều tình huống có thể dẫn tai nạn thương tích ở trẻ.

Bác sĩ Minh Tiến cho biết, hằng năm vào dịp hè, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận các trẻ ngạt nước, ong đốt, rắn cắn, phỏng, điện giật, uống nhầm hóa chất, dị vật đường thở, sặc sữa, sặc cháo, tai nạn té ngã, vết thương do vật sắc nhọn… Vì vậy, phụ huynh có con nhỏ hết sức cẩn thận.

"Cách phòng ngừa chung nhất là luôn có người giữ trẻ, để ý trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Thiết kế, trang trí ngôi nhà, môi trường trong nhà an toàn cho trẻ, giảm thiểu các nguy cơ có thể gây hại cho trẻ mà phụ huynh cảm nhận, ý thức được" - bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bệnh nhân hậu COVID-19 mắc sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Các chuyên gia cảnh báo, thời gian qua, tại các bệnh viện có khoa truyền nhiễm liên tục tiếp nhiều bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19, mắc sốt xuất huyết dengue khả năng chuyển nặng nhanh hơn so với bệnh nhân thông thường.

Trẻ bị tai nạn dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp

Thanh Chân |

TPHCM - Vào mùa hè, ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,… phụ huynh nên chú ý đến những tai nạn sinh hoạt ở trẻ. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trẻ bị tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu oxy não.

Nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì hít sặc dị vật

Thanh Chân |

TPHCM - Thời gian qua, tại các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố, nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì hít sặc dị vật. Xử trí đúng cách ngay sau khi trẻ bị sặc dị vật là điều quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cảnh báo bệnh nhân hậu COVID-19 mắc sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Các chuyên gia cảnh báo, thời gian qua, tại các bệnh viện có khoa truyền nhiễm liên tục tiếp nhiều bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19, mắc sốt xuất huyết dengue khả năng chuyển nặng nhanh hơn so với bệnh nhân thông thường.

Trẻ bị tai nạn dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp

Thanh Chân |

TPHCM - Vào mùa hè, ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,… phụ huynh nên chú ý đến những tai nạn sinh hoạt ở trẻ. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trẻ bị tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu oxy não.

Nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì hít sặc dị vật

Thanh Chân |

TPHCM - Thời gian qua, tại các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố, nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì hít sặc dị vật. Xử trí đúng cách ngay sau khi trẻ bị sặc dị vật là điều quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.