Liên tiếp những vụ tâm thần giết người, có phải hết cách quản lý?

NHẬT HỒ |

Gần đây, liên tiếp xảy ra những việc đau lòng là người bị tâm thần giết hại người thân của mình. Nhiều cái chết diễn ra bất ngờ và vô cùng thương tâm. Trong khi đó, công tác quản lý người bệnh tâm thần còn nhiều bất cập.

Những vụ giết người thương tâm

Ngày 12.3, bà Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, xã Long Điền, huyện Đông Hải) trong cơn tái phát bệnh đã dùng búa giết chết đứa con gái mới 4 tuổi của mình. Trước đó vào ngày 23.02, Dương Văn Út, 41 tuổi, ngụ khóm 6, phường 2, TP Bạc Liêu đã giết chết vợ mình. Nguyên nhân chỉ vì 2 người xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Út đã bóp cổ vợ mình đến tử vong.

Giết vợ xong, Út đi nhậu say sau đó mới thông báo cho bạn bè và điện thoại cho công an biết là mình đã giết người.

Thạch Sà Khêl - đối tượng tâm thần vác dao chém thương vong nhiều người tại Bạc Liêu. Ảnh: P.V
Thạch Sà Khêl - đối tượng tâm thần vác dao chém thương vong nhiều người tại Bạc Liêu. Ảnh: P.V

Trước đó, vào tháng 7.2018 tại Bạc Liêu cũng xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, do đối tượng tên Thạch Sà Khêl, sinh năm 1983, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi thực hiện. Vào 15 giờ, 24.07.2018, Khêl bất ngờ vác dao chạy dọc theo xóm, xông vào nhiều nhà dân chém tới tấp nhiều người. Hậu quả làm 2 người chết, 10 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em. Sau khi điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đưa đối tượng đi giám định và được kết luận mắc bệnh tâm thần nên đã đình chỉ vụ án.

Quản lý còn nhiều bất cập

Bà Lê Hồng Chiến- Giám đốc Sở LĐTBXH Bạc Liêu cho biết: “Theo quy định hiện hành, Sở LĐTBXH chỉ quản lý người bệnh tâm thần tập trung tại các trại. Còn đối tượng tâm thần đã được điều trị giao về địa phương theo dõi, quản lý”. Theo bà Chiến, điều này cũng bất cập, bởi chính quyền địa phương không phải là… thầy thuốc. Mặc khác, đối tượng tâm thần đã về địa phương, uống thuốc đều, nhưng có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, Bạc Liêu giải thích: “Theo quy định về việc yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối với người bị bệnh tâm thần trong trường hợp chưa có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, phần lớn bệnh nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần thì thường vẫn đang sinh hoạt tự do, không có người quản lý, ngoại trừ gia đình. Nếu trong trường hợp gia đình không phát hiện hoặc ngăn chặn kịp thời trường hợp người tâm thần phát bệnh và có những hành vi vi phạm pháp luật từ đó rất dễ dẫn đến những vụ án đau lòng như thời gian vừa qua”.

Hiện trường vụ Dương Văn Út giết vợ do bộc phát bệnh tâm thần
Hiện trường vụ Dương Văn Út giết vợ do bộc phát bệnh tâm thần. Ảnh: P.V

Một giải pháp được ngành chức năng khuyến cáo là gia đình có người bị bệnh tâm thần cần chủ động đưa người bệnh đi khám, chữa bệnh. Đồng thời cần theo dõi chặt biểu hiện của người bệnh để đưa đi điều trị kịp thời. Có như vậy, mới giảm thiểu những vụ án nghiêm trọng mà người gây án chính là đối tượng tâm thần.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.

Bị cho thôi việc, có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ hết?

Nam Dương |

Bạn đọc có email fp-japax@xx hỏi: Công ty chúng tôi có một nhân viên còn 9 ngày phép năm 2018 có nguyện vọng nghỉ vào tháng 3.2019. Nhưng do nhân viên này vi phạm qui định Công ty vì vậy bị cho thôi việc trong tháng 2.2019. Như vậy, 9 ngày phép năm 2018 công ty có phải thanh toán cho nhân viên này không? Và mức lương thanh toán cho những ngày phép này như thế nào?

Lập đoàn kiểm tra vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định thành lập đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng đang gây xôn xao dư luận tại vùng lõi Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng.

Kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy là cháu của thiếu tướng công an?

C.N |

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng - cho rằng, kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy không phải cháu ông. Những đồn thổi trên mạng xã hội (MXH) là thông tin thất thiệt.

Giết vợ rồi nhậu say mới điện cho người thân biết

NHẬT HỒ |

Sau khi giết chết vợ, Út được cho là đi nhậu sau đó mới báo tin cho người thân là mình vừa gây án xong.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.

Bị cho thôi việc, có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ hết?

Nam Dương |

Bạn đọc có email fp-japax@xx hỏi: Công ty chúng tôi có một nhân viên còn 9 ngày phép năm 2018 có nguyện vọng nghỉ vào tháng 3.2019. Nhưng do nhân viên này vi phạm qui định Công ty vì vậy bị cho thôi việc trong tháng 2.2019. Như vậy, 9 ngày phép năm 2018 công ty có phải thanh toán cho nhân viên này không? Và mức lương thanh toán cho những ngày phép này như thế nào?

Lập đoàn kiểm tra vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định thành lập đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng đang gây xôn xao dư luận tại vùng lõi Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng.

Kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy là cháu của thiếu tướng công an?

C.N |

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng - cho rằng, kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy không phải cháu ông. Những đồn thổi trên mạng xã hội (MXH) là thông tin thất thiệt.

Giết vợ rồi nhậu say mới điện cho người thân biết

NHẬT HỒ |

Sau khi giết chết vợ, Út được cho là đi nhậu sau đó mới báo tin cho người thân là mình vừa gây án xong.