Liên quan Việt Á, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh bị kỷ luật

TẠ QUANG |

Trà Vinh - Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Nguyên nhân được xác định là do ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Cả 2 ông đã có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bên cạnh đó, do thiếu sâu sát trong quản lý, ông Kiên Sóc Kha và ông Nguyễn Hữu Phước đã để một số Đảng viên, công chức, viên chức tự ý nhận tiền của Công ty Việt Á trái với quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam; để tổ chức đảng trực thuộc vi phạm bị xử lý kỷ luật gây dư luận xấu.

Những vi phạm trên đã để lại những hậu quả vô nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, uy tín của tổ chức Đảng, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và cá nhân ông Kiên Sóc Kha và ông Nguyễn Hữu Phước. Do đó, 2 ông đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, tại Sở Y tế Trà Vinh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trà Vinh, 4 bị can gồm Trần Đắc Thanh (SN 1972, Phó Giám đốc Sở Y tế); Nguyễn Văn Lơ (SN 1961, nguyên Giám đốc CDC); Lê Văn Thanh (SN 1965, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC); Nguyễn Văn Truyền (SN 1973, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế) cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can do hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM lên tiếng vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân dọa đâm

Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ vì không được bác sĩ chấp nhận đưa bệnh nhân đang cấp cứu vào nhà vệ sinh, một thanh niên (con của bệnh nhân) lại có hành động doạ tấn công bác sĩ. Sở Y tế TPHCM cho rằng đây là hành động không chấp nhận được, dù bất cứ lý do nào.

Giám đốc Sở Y tế An Giang bác thông tin chi sai nửa tỉ đồng

Trà Sư |

An Giang – Giám đốc Sở Y tế An Giang có văn bản “phản pháo” thông tin chi sai nửa tỉ đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Trà Vinh: Trao quà cho 205 con đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ em là con của đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sở Y tế TPHCM lên tiếng vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân dọa đâm

Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ vì không được bác sĩ chấp nhận đưa bệnh nhân đang cấp cứu vào nhà vệ sinh, một thanh niên (con của bệnh nhân) lại có hành động doạ tấn công bác sĩ. Sở Y tế TPHCM cho rằng đây là hành động không chấp nhận được, dù bất cứ lý do nào.

Giám đốc Sở Y tế An Giang bác thông tin chi sai nửa tỉ đồng

Trà Sư |

An Giang – Giám đốc Sở Y tế An Giang có văn bản “phản pháo” thông tin chi sai nửa tỉ đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Trà Vinh: Trao quà cho 205 con đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ em là con của đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.