Liên quan ca bệnh 262: 187 trường hợp F1, F2 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Việt Lâm |

Ngày 19.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết Sở Y tế đã thẩm định, cấp phép cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 từ ngày 17.4.

Theo ông Trịnh Việt Hùng, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1351/UBND-KGVX ngày 17.4 đồng ý chủ trương trang bị hệ thống camera đo thân nhiệt từ xa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan mục tiêu trọng yếu của tỉnh.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức đón và thực hiện quy trình cách ly đối với 89 chuyên gia từ Hàn Quốc sang làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ở Sân bay Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đảm bảo an toàn, an ninh theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã thẩm định, cấp phép cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 từ ngày 17.4.

Hiện nay, tổng số người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày có 89 chuyên gia người Hàn Quốc, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trong khi đó, số người Việt Nam, Thái Nguyên trở về từ vùng có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày còn 1 người, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Liên quan đến ca bệnh số 262 (công nhân Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh), đến nay 187 trường hợp F1, F2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 3 mẫu đang chờ kết quả; hiện nay tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp còn lại.

Vừa qua, UBND các xã, phường: Phúc Xuân, Tân Long, Đồng Bẩm (TP.Thái Nguyên) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 1.500.000 đồng.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên đã xử lý 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Anh |

Chiều 15.4, ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên cho biết, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 236 vụ việc các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên đã xử lý 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Anh |

Chiều 15.4, ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên cho biết, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 236 vụ việc các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19.