Lên các kịch bản đưa người ra khỏi khu cách ly sau 14 ngày ở TPHCM

Phương Nhàn |

Ngày 30.3, Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM các phương án đưa người ra khỏi khu cách ly tập trung sau 14 ngày cách ly tập trung.

Cụ thể, Sở Y tế TPHCM đề xuất, trước khi trao giấy xác nhận đã thực hiện cách ly đúng quy định, ban quản lý khu cách ly lên kế hoạch xét nghiệm từng ngày gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và triển khai lấy mẫu gửi phòng xét nghiệm, đảm bảo kết quả đúng quy định.

Tiếp theo, sẽ rà soát lại các điều kiện ra khỏi khu cách ly, cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly. Cuối cùng sẽ thông báo cho địa phương sẵn sàng hỗ trợ những người kết thúc thời gian cách ly.

Ảnh: H. Phương.
Tất cả những người ra vào khu cách ly tập trung đều được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: H.Phương.

Với mỗi trường hợp cụ thể, Sở Y tế đã đề xuất các phương án riêng biệt cho phù hợp thực tế. Cụ thể như sau:

Với người được người nhà đón tại khu cách ly: Tổ chức địa điểm phù hợp, an toàn trong khu cách.

Với người cư trú tại các quận, huyện của TPHCM: Xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly về địa điểm cố định do quận huyện bố trí để người nhà đón về.

Với người cư trú tại các tỉnh miền Tây: Xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly về 4 điểm đón tập trung tại tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Các điểm đón tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bố trí; từ đó các tỉnh khác của miền Tây đưa xe đến đón người dân về địa phương.

Với người cư trú tại các tỉnh miền Trung và miền Đông Nam bộ: Xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly về điểm đón tập trung tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Phan Thiết (Bình Thuận); từ đó các tỉnh khác của miền Trung và miền Đông Nam bộ đưa xe đến đón người dân về địa phương.

Với người về địa phương bằng máy bay, tàu hỏa: Người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển về địa phương mình, đăng ký với Ban quản lý khu cách ly về địa điểm và phương tiện để về địa phương. Ban Quản lý các khu cách ly gởi thông tin đến Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Giao thông vận tải để phối hợp tổ chức điều xe đưa người cách ly đến nhà ga, sân bay.

Ngoài ra, xe của Bộ Tư lệnh và Sở Giao thông vận tải sẽ vận chuyển hỗ trợ đưa người rời khỏi khu cách ly đến nhà ga, bến tàu, sân bay, bến xe theo sự đăng ký của người cách ly.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM sẽ gửi danh sách người hết thời gian cách ly, các thông tin về địa điểm tại địa phương, phương tiện di chuyển cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh để giám sát và quản lý sau khi về địa phương.

Phương Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Dừng toàn bộ tàu khách địa phương, chỉ duy trì tuyến Hà Nội - TPHCM

Cường Ngô |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, chính thức từ hôm nay (30.3), Đường sắt Việt Nam dừng toàn bộ tàu khách địa phương, chỉ duy trì chạy 2 đôi tàu khách Thống nhất.

Hà Nội dành 1 khách sạn cho việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội quyết định, sẽ hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất. Trong đó, có việc tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô.

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dừng toàn bộ tàu khách địa phương, chỉ duy trì tuyến Hà Nội - TPHCM

Cường Ngô |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, chính thức từ hôm nay (30.3), Đường sắt Việt Nam dừng toàn bộ tàu khách địa phương, chỉ duy trì chạy 2 đôi tàu khách Thống nhất.

Hà Nội dành 1 khách sạn cho việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Hà |

Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội quyết định, sẽ hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất. Trong đó, có việc tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô.

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.