Lấy mẫu xương heo trong thực quản cụ ông 105 tuổi

N.T |

Kết quả nội soi cho thấy có dị vật xương heo cứng, nằm vị trí hạ họng kèm nhiều thức ăn, bệnh nhân được chỉ định gắp qua nội soi.

Ngày 19.1, các bác sĩ tại khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định - thông tin, đã tiến hành nội soi, lấy mẫu xương heo khá lớn ra khỏi thực quản của ông T.V. (105 tuổi, ở KV5, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn).

Theo người nhà, sáng cùng ngày, ông V. ăn sáng món bún giò heo, không may bị một mẫu xương lọt vào thực quản, gây đau nên chuyển vào BVĐK tỉnh cấp cứu.

 
Ông V. đã được gắp mẫu xương heo ra ngoài.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, BVĐK tỉnh - cho biết, tình trạng người già, trẻ em bị hóc xương, thức ăn hoặc dị vật xảy ra khá thường xuyên, nhưng đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất từng được BVĐK tỉnh gắp dị vật qua nội soi.

“Người nhà cần chú ý khi cho người lớn tuổi hoặc trẻ em ăn uống để tránh những trường hợp tương tự”- bác sĩ Bình chia sẻ.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Rùng mình sách bò đen thui được "hô biến" thành trắng

Kim Đồng |

Rạng sáng 19.1, Đội Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) liên quận, huyện 12, Hóc Môn và Củ Chi (Ban Quản lý ATTP TPHCM) bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân A (224 Nguyễn Thị Kiều, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM).

Kiên Giang: Điều tra ngộ độc thực phẩm qua... điện thoại

Khai Tâm |

“Thần tốc” hoàn thành điều tra ngộ độc thực phẩm (NĐTP) với hơn 100 trường hợp qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang (CCATVSTPKG) vẫn khẳng định là đúng.

Bé trai 6 tuổi tím tái, khó thở do nuốt phải lõi nhựa

Kim Đồng |

Ngày 18.1, BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, một bé trai (6 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, có dấu hiệu ngưng tim sau khi nuốt phải dị vật là một lõi nhựa có trong cây kèn đồ chơi trẻ em. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rùng mình sách bò đen thui được "hô biến" thành trắng

Kim Đồng |

Rạng sáng 19.1, Đội Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) liên quận, huyện 12, Hóc Môn và Củ Chi (Ban Quản lý ATTP TPHCM) bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân A (224 Nguyễn Thị Kiều, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM).

Kiên Giang: Điều tra ngộ độc thực phẩm qua... điện thoại

Khai Tâm |

“Thần tốc” hoàn thành điều tra ngộ độc thực phẩm (NĐTP) với hơn 100 trường hợp qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang (CCATVSTPKG) vẫn khẳng định là đúng.

Bé trai 6 tuổi tím tái, khó thở do nuốt phải lõi nhựa

Kim Đồng |

Ngày 18.1, BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, một bé trai (6 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, có dấu hiệu ngưng tim sau khi nuốt phải dị vật là một lõi nhựa có trong cây kèn đồ chơi trẻ em.