Lật tẩy trang web bác sĩ gia đình “vẽ” hàng loạt cơ sở ảo

Kim Đồng |

Các trang web quảng cáo là dịch vụ bác sĩ (BS) gia đình với đội ngũ chuyên môn cao đến từ các bệnh viện lớn, có kinh nghiệm nhiều năm và có hàng loạt cơ sở đang hoạt động khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, qua điều tra, phóng viên (PV) Báo Lao Động phát hiện toàn bộ cơ sở trên đều là ảo.

Qua tìm hiểu PV Lao Động có hai website: khamchuabenhtainha.net và bacsidennha.com.

Theo đó, các trang web này giới thiệu là Trung tâm bác sĩ gia đình, gồm các BS từ BV Chợ Rẫy, Y Dược, 115, FV, Gia Định, Nhi Đồng 1, 2, Chấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện thẩm mỹ danh tiếng Sài Gòn … (với sự cố vấn chuyên môn của các giáo sư, tiến sĩ y khoa hàng đầu Việt Nam) đã cùng nhau thành lập Trung Tâm bác sĩ gia đình TPHCM.

Trung tâm bác sĩ này giới thiệu cung cấp các dịch vụ khám, chăm sóc, truyền dịch... tại nhà bệnh nhân.

Ngoài ra, hai website này còn giới thiệu có hàng loạt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại TPHCM. Cụ thể: cơ sở 1 (65 Linh Đông, quận Thủ Đức); cơ sở 2 (34 đường số 8, Tân Phong, quận 7); cơ sở 3 (279 Trường Chinh, Tân Bình); cơ sở 4 (23/2 Dạ Lam, Quận 8); cơ sở 5 (79/8 Lương Thế Vinh, Tân Phú).

Tuy nhiên, khi PV tiến hành điều tra, ghi nhận tại các địa điểm là các cơ sở nêu trên thì đều không đúng như giới thiệu (thông tin giới thiệu trên web).

Theo đó, tại cơ sở 1 là địa chỉ của chung cư Linh Đông, cơ sở 2 là một công ty TNHH TM-DV-XNK T.H., cơ sở 3 là tiệm sửa xe và cơ sở 4, cơ sở 5 của Trung tâm này cũng không có hoạt động khám chữa bệnh.

Tiếp đó, phóng viên đã nhờ Sở Y tế TPHCM xác minh việc có các cơ sở trên hoạt động và được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hay không?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến website khamchuabenhtainha.net quảng cáo Trung tâm bác sĩ gia đình, Sở Y tế xác định, tính đến ngày 28.2.2019, Sở Y tế TPHCM chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở tại các địa chỉ: cơ sở 1 (65 Linh Đông, quận Thủ Đức); cơ sở 2 (34 đường số 8, Tân Phong, quận 7); cơ sở 3 (279 Trường Chinh, Tân Bình); cơ sở 4 (23/2 Dạ Lam, Quận 8); cơ sở 5 (79/8 Lương Thế Vinh, Tân Phú).

Bộ phận chuyên môn đã chuyển trường hợp này sang Thanh tra Sở Y tế tiếp tục kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật”, bà Mai cho biết thêm.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

PV Báo Lao Động bàn giao tài sản của bác sĩ “rởm” cho công an

Kim Đồng |

Qua điều tra về dịch vụ bác sĩ gia đình, phóng viên Báo Lao Động (PV) phát hiện hàng loạt thông tin quảng cáo “ảo”, đồng thời phát hiện bác sĩ “rởm” có dấu  hiệu lừa đảo bệnh nhân.

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.

Hãi hùng xem bác sĩ gắp con đỉa dài 10cm trong họng người đàn ông

Minh An (T/h) |

Bác sĩ đã gắp ra con đỉa dài 10cm từ cổ họng của bệnh nhân, xâm nhập từ nguồn nước bẩn không đun sôi.

Cho rằng mình vô tội, bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo

Cường Ngô |

Theo thông tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, từ 31.1 đến 11.2, TAND TP.Hòa Bình đã nhận được đơn kháng cáo của 5/7 bị cáo trong vụ xét xử sự cố y khoa chạy thận tỉnh Hòa Bình, khiến 9 người tử vong.

Bác sĩ "sốc" vì người đàn ông tự nhét 3 con cá vào hậu môn

Minh An (T/h) |

Ca bệnh khiến bác sĩ ngỡ ngàng vì tìm thấy 3 vật thể sống bên trong hậu môn, làm tổn thương ruột và chọc thủng đại tràng.

Chữa đau thần kinh tọa bằng thuốc đông y từ bác sĩ Nguyễn Thùy Ngoan

T.Huyền |

Đau dây thần kinh tọa nếu không điều trị tận gốc, người bệnh có thể bị suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động. Với nhiều năm kinh nghiệm và sự tận tụy của mình, Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngoan đã chữa trị triệt để cho nhiều bệnh nhân trong và ngoài nước.

Bác sĩ cấp cứu đột tử tại văn phòng ngay trong đêm giao thừa

Hải Anh |

Bác sĩ cấp cứu 51 tuổi Yoon Han-duk qua đời do một cơn đau tim ngay đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong phòng làm việc ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

PV Báo Lao Động bàn giao tài sản của bác sĩ “rởm” cho công an

Kim Đồng |

Qua điều tra về dịch vụ bác sĩ gia đình, phóng viên Báo Lao Động (PV) phát hiện hàng loạt thông tin quảng cáo “ảo”, đồng thời phát hiện bác sĩ “rởm” có dấu  hiệu lừa đảo bệnh nhân.

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.

Hãi hùng xem bác sĩ gắp con đỉa dài 10cm trong họng người đàn ông

Minh An (T/h) |

Bác sĩ đã gắp ra con đỉa dài 10cm từ cổ họng của bệnh nhân, xâm nhập từ nguồn nước bẩn không đun sôi.

Cho rằng mình vô tội, bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo

Cường Ngô |

Theo thông tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, từ 31.1 đến 11.2, TAND TP.Hòa Bình đã nhận được đơn kháng cáo của 5/7 bị cáo trong vụ xét xử sự cố y khoa chạy thận tỉnh Hòa Bình, khiến 9 người tử vong.

Bác sĩ "sốc" vì người đàn ông tự nhét 3 con cá vào hậu môn

Minh An (T/h) |

Ca bệnh khiến bác sĩ ngỡ ngàng vì tìm thấy 3 vật thể sống bên trong hậu môn, làm tổn thương ruột và chọc thủng đại tràng.

Chữa đau thần kinh tọa bằng thuốc đông y từ bác sĩ Nguyễn Thùy Ngoan

T.Huyền |

Đau dây thần kinh tọa nếu không điều trị tận gốc, người bệnh có thể bị suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động. Với nhiều năm kinh nghiệm và sự tận tụy của mình, Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngoan đã chữa trị triệt để cho nhiều bệnh nhân trong và ngoài nước.

Bác sĩ cấp cứu đột tử tại văn phòng ngay trong đêm giao thừa

Hải Anh |

Bác sĩ cấp cứu 51 tuổi Yoon Han-duk qua đời do một cơn đau tim ngay đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong phòng làm việc ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.