Lập thêm bệnh viện dã chiến, Đắk Lắk phải tiếp tục tuyển dụng y bác sĩ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, địa phương này đã tiếp tục thành lập mới thêm bệnh viện dã chiến. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn nhất của ngành y tế tỉnh đang gặp phải là thiếu hụt nhân sự.

Ngày 15.11, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại ký túc xá Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột), nhằm kịp thời thu dung, điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao chuyển từ F1, F2 thành F0.

Bệnh viện này có quy mô 500 giường, hoạt động dựa trên ngân sách của địa phương điều phối.

Tuy vậy, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự ngành y để hỗ trợ cho công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo ông Phi La: Trong thời gian tới, đối với các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thành lập mới, sở triển khai huy động nhân lực từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các cơ sở y tế ngoài công lập, tình nguyện viên… để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn để chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phòng chống dịch COVID-19 “ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”.

Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thiếu hụt nhân sự ngành y để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thiếu hụt nhân sự ngành y để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: B.T

Sở Y tế Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện huy động các nguồn nhân lực y tế có trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Nhân sự tuyển dụng đợt này gồm người làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân, những người đã nghỉ hưu, tình nguyện viên, đội ngũ sinh viên các trường đại học, cao đẳng y tế…

Công tác tổ chức triển khai tiếp nhận tình nguyện viên phải đảm bảo các nội dung an toàn đối với cán bộ y tế và lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, cuối tháng 10 vừa qua, Sở Y tế Đắk Lắk cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - một trong những cơ sở y tế lớn ở địa phương, xem xét, huy động 5 bác sĩ tình nguyện đến tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Thời gian huy động nhân sự khoảng 4 đến 6 tuần.

Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk) và Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Chính trị tỉnh) với tổng quy mô lên đến hơn 2.500 giường bệnh.

Từ cuối tháng 4 đến nay, Đắk Lắk ghi nhân tổng cộng 6077 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 36 người đã tử vong, 2772 trường hợp vẫn đang điều trị và số còn lại đã khỏi bệnh, xuất viện.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt khẩn cấp đối tượng cầm rìu đòi chém thiếu tá công an

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã bắt khẩn cấp Y Hải Ayun (33 tuổi, trú tại phường Tân Lập) sau khi đối tượng dùng rìu định chém một Thiếu tá Công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

Ít doanh nghiệp ở Đắk Lắk muốn vay tiền hỗ trợ cho người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có rất ít doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk mong muốn vay tiền chính sách (theo Nghị quyết 68 của Chính phủ) để trả lương ngừng việc cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Đắk Lắk bắt khẩn cấp đối tượng cầm rìu đòi chém thiếu tá công an

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã bắt khẩn cấp Y Hải Ayun (33 tuổi, trú tại phường Tân Lập) sau khi đối tượng dùng rìu định chém một Thiếu tá Công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

Ít doanh nghiệp ở Đắk Lắk muốn vay tiền hỗ trợ cho người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có rất ít doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk mong muốn vay tiền chính sách (theo Nghị quyết 68 của Chính phủ) để trả lương ngừng việc cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.