Lào Cai: Hơn 30 nghìn liều vaccine Vero Cell chưa sử dụng

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa giao Sở Y tế đẩy mạnh việc tiêm bổ sung vaccine Vero Cell khi số vaccine này chưa được sử dụng lên tới hơn 30 nghìn liều.

Cụ thể, tính đến ngày 28.2, số vaccine Vero Cell chưa sử dụng tại Lào Cai là 36.931 liều. Đến hết tháng 2, toàn tỉnh đã có 23.981 người đủ điều kiện nhưng chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trong đó, nhiều nhất là thị xã Sa Pa có 6.844 người; huyện Bảo Yên có 3.723 người; huyện Mường Khương, Văn Bàn, Si Ma Cai mỗi huyện gần 3.000 người.

Để đảm bảo không để vaccine hết hạn hoặc xảy ra tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu, UBND tỉnh Lào Cai đã giao Sở Y tế kiểm tra, giám sát và yêu cầu đẩy mạnh việc tiêm bổ sung vaccine Vero Cell tại các địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy mạnh việc tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích tiêm vaccine, để người dân tham gia tiêm đầy đủ; không lựa chọn, chờ đợi vaccine và đảm bảo hiệu quả việc sử dụng vaccine được Bộ Y tế phân cấp.

UBND tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Y tế tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng COVID-19 ở các địa phương; chủ động điều tiết, tuyệt đối không để vacine hết hạn hay chỗ thừa, chỗ thiếu giữa các địa phương.

Cũng trong hôm nay (2.3), Lào Cai ghi nhận thêm 2.756 ca mắc COVID-19 và có 1 người tử vong là công dân trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Đây là trường hợp chưa được tiêm vaccine và có nhiều bệnh nền.

Theo thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, hiện có 18 người mắc COVID-19 triệu chứng nặng, trong đó 17 người đang phải thở ôxy, thở qua Mask và 1 người phải thở máy xâm lấn.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

2 mũi đầu tiêm vaccine Vero Cell, mũi thứ 3 có thể tiêm vaccine gì?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã và đang triển khai thực hiện. Nhiều người dân thắc mắc 2 mũi đầu đã tiêm vaccine Vero Cell thì mũi thứ 3 có thể tiêm những loại vaccine nào?

Thừa Thiên Huế triển khai tiêm 180.000 liều vaccine Vero Cell

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế triển khai tiêm 180.000 liều vaccine cho những đối tượng theo quy định.

Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận tổ chức tiêm vaccine đợt thứ 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên. Tỉnh này đang đẩy nhanh tiến tiêm chủng, phấn đấu đến tháng 4.2022 sẽ phủ 92% dân số trên 18 tuổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

2 mũi đầu tiêm vaccine Vero Cell, mũi thứ 3 có thể tiêm vaccine gì?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã và đang triển khai thực hiện. Nhiều người dân thắc mắc 2 mũi đầu đã tiêm vaccine Vero Cell thì mũi thứ 3 có thể tiêm những loại vaccine nào?

Thừa Thiên Huế triển khai tiêm 180.000 liều vaccine Vero Cell

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế triển khai tiêm 180.000 liều vaccine cho những đối tượng theo quy định.

Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận tổ chức tiêm vaccine đợt thứ 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên. Tỉnh này đang đẩy nhanh tiến tiêm chủng, phấn đấu đến tháng 4.2022 sẽ phủ 92% dân số trên 18 tuổi.