Lào Cai giãn cách 7 thôn vì có ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Kiên Tâm |

Lào Cai - UBND huyện Mường Khương vừa hỏa tốc thực hiện giãn cách xã hội đối với 7 thôn của xã Bản Lầu vì xuất hiện ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Trước đó, ngày 1.12, ngành y tế tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu (huyện Mường Khương).

Ngày 2.12, huyện Mường Khương ghi nhận thêm 5 ca F0 có liên quan đến Trường Tiểu học Na Lốc, nâng tổng số ca liên quan đến ổ dịch này là 7 ca. 

Xác định đây là ổ dịch mới, chưa xác định được nguồn lây, để sớm khoanh vùng, truy vết và ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, UBND huyện Mường Khương đã hỏa tốc thực hiện giãn cách 7 thôn của xã Bản Lầu.

Cụ thể, 7 thôn là Đồi Gianh, Pạc Bo, Na Lốc 1, Na Lốc 2, Na Lốc 3, Na Lốc 4 và thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu sẽ thực hiện giãn cách xã hội cho tới khi có thông báo mới của UBND huyện; tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 tại các thôn có F0 là Na Mạ 1, Na Lin của xã Bản Lầu.

Ngoài ra, từ ngày 2.12, tạm dừng hoạt động kinh doanh, trao đổi, mua bán tại chợ xã Bản Lầu, chợ Lùng Vai. Riêng chợ trung tâm thị trấn Mường Khương chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, karaoke... các hoạt động có tập trung từ trên 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, tiệc cưới hỏi, liên hoan, gặp mặt; tạm dừng hoạt động tiếp công dân ở trụ sở xã, thị trấn; các quán cơm, giải khát chỉ bán cho khách mang về.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trường Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết: "Bên cạnh việc khẩn trương truy vết, khoanh vùng, huyện đã lập 4 chốt để phong tỏa đường ra, lối vào để kiểm soát lượng người ra vào khu vực thôn Na Lốc. Đối với các cháu học sinh đang thực hiện cách ly, chúng tôi đã có biện pháp thực hiện chăm sóc các cháu tại khu cách ly như việc huy động các cô giáo đang là F1 sẽ ở cùng để chăm sóc các cháu".

Bên cạnh đó, UBND huyện Mường Khương đã chỉ đạo thần tốc thành lập khu cách ly tập trung tại trường Tiểu học Na Lốc và phối hợp cùng xã Nậm Chảy kích hoạt thêm khu cách ly tập trung tại Trường THCS xã Nậm Chảy để kịp thời cách ly những trường hợp liên quan đến các ca F0 trên địa bàn.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Chùm lây nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình có dấu hiệu dịch tễ phức tạp, chưa rõ nguồn lây, trong đó có 6 người trong một gia đình đều nhiễm bệnh.

Ninh Bình: Liên tiếp phát hiện những F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 2 ca F0 trong công đồng tại thành phố Tam Điệp. Cả 2 trường hợp này đều chưa xác định rõ nguồn lây.

10 ca chưa rõ nguồn lây, TP.Hải Dương "cấm" hàng rong, lập chốt ở các chợ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 9.11, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có công văn số 2727/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế một số hoạt động nhằm kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Quảng Bình phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Chùm lây nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình có dấu hiệu dịch tễ phức tạp, chưa rõ nguồn lây, trong đó có 6 người trong một gia đình đều nhiễm bệnh.

Ninh Bình: Liên tiếp phát hiện những F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 2 ca F0 trong công đồng tại thành phố Tam Điệp. Cả 2 trường hợp này đều chưa xác định rõ nguồn lây.

10 ca chưa rõ nguồn lây, TP.Hải Dương "cấm" hàng rong, lập chốt ở các chợ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 9.11, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có công văn số 2727/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế một số hoạt động nhằm kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.