Lào Cai: Cấp giấy chứng nhận cho hơn 50 người hoàn thành cách ly COVID-19

Phạm Đông |

52 công dân kết thúc thời gian cách ly theo dõi dịch COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly đã trở về gia đình.

Ngày 16.2, tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, 52 công dân đầu tiên cách ly tại đây đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh  đã đến giám sát và động viên, thăm hỏi các công dân.

Theo đó, 52 công dân trong đợt này bao gồm 18 công dân ngoại tỉnh và 34 công dân của tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào ngày 3.2, những người này sau khi trở về từ Trung Quốc đã được đưa đến Trường Quân sự tỉnh để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.
Cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.

Trong quá trình cách ly, họ được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe hàng ngày và được đảm bảo đời sống sinh hoạt đầy đủ. Sau 14 ngày cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế, đến nay những công dân này đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly do Trường Quân sự và Sở Y tế Lào Cai chứng nhận, đủ điều kiện sức khỏe và trở về sinh hoạt tại cộng đồng.

Tại buổi cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và đưa công dân trở về cộng đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã chia sẻ, động viên tinh thần, mong muốn sau khi trở về, mỗi công dân sẽ tuyên truyền tích cực cho cộng đồng về ý nghĩa của việc cách ly cũng như thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19.

Các công dân được bố trí phương tiện đưa đến Bến xe Trung tâm trở về địa phương.
Các công dân được bố trí phương tiện đưa đến Bến xe Trung tâm trở về địa phương.

Tính đến ngày 16.2, tại Trường Quân sự còn 455 công dân thực hiện cách ly. Ông Hoàng Quốc Khánh yêu cầu ngành Y tế và Trường Quân sự tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly cho công dân tại đây, đảm bảo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt cũng như chuẩn bị phương tiện để đưa người dân trở về địa phương.

Trước đó, để động viên, thăm hỏi công dân khi cách ly dịch COVID-19, Sở Y tế đã phối hợp với Đoàn Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh với  tổ chức trao quà cho người dân đang cách ly tại Trường Quân sự - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai.

Đoàn đã hỏi thăm, chia sẻ những khó khăn vất vả của các chiến sỹ và cán bộ y tế đang làm việc tại khu cách ly trong công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona. Đoàn  cũng đã trao 90 thùng mỳ ăn liền và 1.000 quả trứng với tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng tới những người dân đang được cách ly tại khu Trường Quân sự - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. Đây là những món quà thiết thực nhằm động viên những người dân trong khu cách ly yên tâm ở lại để được theo dõi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc hơn trăm người dân Sơn Lôi rời khỏi địa phương

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Một số người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã rời đi khỏi địa phương từ trước khi thực hiện việc phong tỏa, cách ly để chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Huân Cao |

Liệu các bệnh viện tại TPHCM có đủ nguồn cung khẩu trang y tế cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ trong thời gian tới hay không, ngày 16.2, PV Lao Động đã tìm hiểu về vấn đề này. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Dịch COVID-19: Điều tra, xác minh nhân khẩu tại xã Sơn Lôi

ANH THƯ |

Theo lãnh đạo xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vừa qua tổ công tác của Bộ Công an đã đến từng hộ dân để điều tra, xác minh nhân khẩu.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Thực hư việc hơn trăm người dân Sơn Lôi rời khỏi địa phương

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Một số người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã rời đi khỏi địa phương từ trước khi thực hiện việc phong tỏa, cách ly để chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Huân Cao |

Liệu các bệnh viện tại TPHCM có đủ nguồn cung khẩu trang y tế cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ trong thời gian tới hay không, ngày 16.2, PV Lao Động đã tìm hiểu về vấn đề này. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Dịch COVID-19: Điều tra, xác minh nhân khẩu tại xã Sơn Lôi

ANH THƯ |

Theo lãnh đạo xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vừa qua tổ công tác của Bộ Công an đã đến từng hộ dân để điều tra, xác minh nhân khẩu.