Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Thái Thụy, ngay sau khi có thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có chị C.T.V (45 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chỉ đạo các địa bàn có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tổ chức phong tỏa, khẩn trương rà soát, truy vết, cách ly các trường hợp dương tính; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, F3, đồng thời thực hiện các biện phòng, chống dịch cần thiết. Qua rà soát, truy vết có 23 trường hợp F1, tất các các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thái Thụy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hồng Dũng trong việc tổ chức phong tỏa và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với địa bàn có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Việc phong tỏa là biện pháp kịp thời để ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng, tuy nhiên đối với những địa bàn có trường hợp dương tính phải thực hiện nghiêm việc giãn cách cục bộ.
Tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thái Bình là phải quyết liệt, kiên quyết trong công tác phòng, chống dịch, không do dự, chần chừ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để người dân thấy được sự phức tạp, nguy cơ lây lan của dịch bệnh, từ đó không được chủ quan, lơ là.
Để hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng, tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thái Thụy phải thực hiện xét nghiệm diện rộng đối với khu vực có nguy cơ lây lan dịch, nhất là địa bàn có người dương tính với SARS-CoV-2, sau đó là khu vực lân cận; thiết lập ngay các chốt phòng, chống dịch COVID-19 để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.