Lãnh đạo Đà Nẵng lý giải việc chậm tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã có chia sẻ về việc thành phố có thể chậm triển khai tiêm vaccine COVID-19 toàn dân.

Cụ thể, ông Quảng cho biết, về trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, ngoài việc chỉ đạo các biện pháp chống dịch, Đà Nẵng đã và đang rất quyết tâm và bằng mọi cách đưa nguồn vaccine COVID-19 về thành phố để tiêm phòng cho người dân, gồm cả nguồn từ Trung ương cấp và liên hệ từ nước ngoài.

Nhưng do vấn đề vaccine là loại hàng hóa đặc biệt và khan hiếm trên toàn thế giới. Các quốc gia, các hãng sản xuất chỉ chấp nhận đàm phán thông qua Chính phủ và không chấp nhận các điều kiện ràng buộc, nên thành phố vẫn phải dựa vào nguồn cấp phát của Bộ Y tế.

Với sự cố gắng của lãnh đạo thành phố, đến nay, Đà Nẵng đã được cấp gần 200.000 liều và đang triển khai tiêm phòng khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Lãnh đạo Bộ Y tế có văn bản xác định thông tin với thành phố, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ cấp đủ hơn 1,5 triệu liều để tiêm đủ cho người dân thành phố trong độ tuổi.

"Tuy nhiên, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ ngước ngoài mà ngày hôm qua, theo thông tin của Chính phủ nguồn cung có thể sẽ chậm hơn so với tiến độ dự kiến.

Tôi rất mong cử tri và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn khách quan về nguồn vaccine, tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch như hiện nay” – ông Quảng phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

70% dân số tiêm 2 mũi vaccine, huyện Côn Đảo sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Thành An |

Sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 13.8, sẽ có 70% cán bộ, chiến sỹ và người dân tại huyện Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng. Từ đó, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine cho công nhân làm việc “3 tại chỗ"

Phương Linh |

Khánh Hòa bắt đầu tiêm vaccine cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động theo phương án “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm” để giữ vững lực lượng lao động vùng xanh.

200 nhân lực của VNVC tham gia tiêm chủng vaccine diện rộng ở Bình Dương

Thanh Chân |

40 đội tiêm của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC với 200 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hỗ trợ đã được huy động tham gia đợt 2 của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên diện rộng tại tỉnh Bình Dương.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

70% dân số tiêm 2 mũi vaccine, huyện Côn Đảo sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Thành An |

Sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 13.8, sẽ có 70% cán bộ, chiến sỹ và người dân tại huyện Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng. Từ đó, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine cho công nhân làm việc “3 tại chỗ"

Phương Linh |

Khánh Hòa bắt đầu tiêm vaccine cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động theo phương án “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm” để giữ vững lực lượng lao động vùng xanh.

200 nhân lực của VNVC tham gia tiêm chủng vaccine diện rộng ở Bình Dương

Thanh Chân |

40 đội tiêm của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC với 200 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hỗ trợ đã được huy động tham gia đợt 2 của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên diện rộng tại tỉnh Bình Dương.