Làn sóng dịch thứ 4: Hà Nội đã có 96 ca mắc COVID-19 với 8 chùm ca bệnh

THÙY LINH |

Sáng 20.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo nhanh 2 trường hợp dương tính COVID-19 mới trong khu cách ly tập trung (1 liên quan chùm Đà Nẵng; 1 liên quan chùm Bắc Ninh).

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.H.H, nam, sinh năm 1976, địa chỉ: 20 Núi Trúc, Giảng Võ. Bệnh nhân là F1 của BN3634 (N.V.T), có ăn tối cùng BN3634 ngày 11.5.

Ngày 12.5, bệnh nhân về thực hiện tự cách ly tại tại địa chỉ P3705 Tòa S2 Sunshine, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm sau khi có thông tin về BN3634.

Bệnh nhân được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất cùng ngày. Ngày 19.5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, tức ngực, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp 2 là bệnh nhân M.T.N, nữ, 48 tuổi, địa chỉ Dân Hòa - Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 của BN3173 (về từ Mão Điền - Bắc Ninh).

Bệnh nhân làm cùng BN3173, được lấy xét nghiệm lần 1 ngày 8.5 có kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại trường Quân sự Sơn Tây. Đến ngày 19.5, bệnh nhân sốt 38,5 độ C, mệt mỏi, được Trung tâm y tế Sơn Tây lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Với việc ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 96 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với 8 chùm ca bệnh COVID-19.

Cụ thể, chùm Đà Nẵng (38 ca), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (17 ca), Bắc Ninh (16 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (9 ca), Hưng Yên (6 ca), chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4 (5 ca), Hà Nam (3 ca) và Vĩnh Phúc (2 ca).

Theo các chuyên gia, hiện Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 4, chủ yếu do chủng Ấn Độ gây ra. Vụ dịch này có quy mô và tính phức tạp cao hơn các vụ dịch trước vì nó bùng phát cả ở trong những bệnh viện, nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều địa phương, cả ở trong các khu công nghiệp lớn.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Công bố 109 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, 78 ca ở Bắc Giang

THÙY LINH |

Tối 19.5, Bộ Y tế công bố 111 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 109 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (78), Bắc Ninh (21), Điện Biên (6), Đà Nẵng (2), Hồ Chí Minh (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1),

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tình hình Bắc Giang sẽ còn diễn biến phức tạp

THÙY LINH |

Ngày 19.5, tại Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Giang trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các ca mắc mới còn xuất hiện sau thời gian ủ bệnh.

Việt Nam đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 tấn công những nơi trọng yếu

BS Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương |

Hiện chúng ta đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 4, chủ yếu do biến chủng Ấn Độ gây ra, có quy mô và tính phức tạp cao hơn các vụ dịch trước vì nó bùng phát cả ở trong những bệnh viện, nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều địa phương, cả ở trong các khu công nghiệp lớn. Nhận định của BS Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công bố 109 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, 78 ca ở Bắc Giang

THÙY LINH |

Tối 19.5, Bộ Y tế công bố 111 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 109 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (78), Bắc Ninh (21), Điện Biên (6), Đà Nẵng (2), Hồ Chí Minh (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1),

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tình hình Bắc Giang sẽ còn diễn biến phức tạp

THÙY LINH |

Ngày 19.5, tại Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Giang trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các ca mắc mới còn xuất hiện sau thời gian ủ bệnh.

Việt Nam đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 tấn công những nơi trọng yếu

BS Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương |

Hiện chúng ta đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 4, chủ yếu do biến chủng Ấn Độ gây ra, có quy mô và tính phức tạp cao hơn các vụ dịch trước vì nó bùng phát cả ở trong những bệnh viện, nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều địa phương, cả ở trong các khu công nghiệp lớn. Nhận định của BS Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.