Làm việc trước 10 giờ sáng là một “cực hình“

Nguyễn Thảo |

Tiến sỹ Paul Kelley, Giám sát viên nghiên cứu lâm sàng về giấc ngủ của Đại học Oxford và Viện Khoa học thần kinh Circadian, đã tuyên bố rằng việc bắt đầu công việc trước 10 giờ sáng có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động vì nó không phù hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên của con người.

Đây là một vấn đề xã hội rất lớn, các nhân viên nên bắt đầu công việc lúc 10 giờ sáng. Bạn không cần phải thức dậy trước 9 giờ sáng để làm việc cho đến khi 55 tuổi.” Tiến sỹ Kelley nói với các khán giả tại Liên hoan Khoa học Anh.

Nhân viên thường xuyên bị tước đoạt giấc ngủ. Vì thế, chúng ta đang có một xã hội thiếu ngủ. Việc này cực kỳ gây hại đến hệ điều hành trong cơ thể bởi vì khi không ngủ đủ giấc, bạn đang gây ảnh hưởng đến hệ thống tình cảm và hoạt động thể chất trong cơ thể.”

Đây là một vấn đề quốc tế. Tất cả mọi người đang phải chịu đựng điều mà lẽ ra họ không cần phải chịu.

Theo tiến sỹ Kelley, thời gian bắt đầu làm việc ở trường học và công sở nên được xếp chéo nhau tùy vào tuổi tác. Học sinh 16 tuổi nên bắt đầu lúc 10 giờ sáng, trong khi học sinh 18 tuổi nên được cho phép để bắt đầu lớp học lúc 11 giờ sáng. Ông cho biết những thay đổi này có thể tăng cường hiệu quả và thúc đẩy kết quả kiểm tra cuối kỳ của học sinh tăng thêm 10%.

Các em nhỏ hơn thường thức dậy sớm hơn do đó học sinh tiểu học nên bắt đầu giờ học lúc 8h30 sáng. Tuy nhiên, lập luận của tiến sỹ Kelley dường như chưa tính đến việc nếu người lớn được cho là nên ngủ qua 9 giờ sáng thì ai sẽ chuẩn bị và đưa bọn trẻ đến trường lúc 8 rưỡi sáng.

Dù vậy, trước những nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu suất làm việc của cơ thể và một giấc ngủ đủ, có lẽ chúng ta nên xem xét việc thay đổi giờ học và giờ làm việc để học sinh và nhân viên có thể làm việc với hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Thảo
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.