Lai Châu ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 5.11, Lai Châu bất ngờ ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp này đều di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Lai Châu và đã hoàn thành cách ly.

Các trường hợp trên đều đi lao động tại tỉnh Bình Dương, ngày 3.10 từ Bình Dương về và đến Lai Châu Ngày 7.10. Cả 6 công dân trên đều đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 21.10 và được đưa về tiếp tục cách ly tại trạm y tế xã Bản Giang từ ngày 21-27.10. Từ ngày 27.10 – 4.11 tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Toàn bộ 6 công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần và đều cho kết quả âm tính. Ngày 4.11, sau 28 ngày về tỉnh Lai Châu, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm trước khi hết thời gian tự theo dõi thì cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Ngay sau khi phát hiện, các bệnh nhân đã được đưa về cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Phổi Lai Châu. Hiện tại, 6 công dân có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác.

Tỉnh Lai Châu cũng đã điều tra dịch tễ phát hiện 11 F1, 129 F2 và 26 F3; các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, F2 thực hiện cách ly tại nhà và F3 tự theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Hiện tỉnh Lai Châu đã thiết lập các chốt chặn, phong tỏa tạm thời không cho người dân tự do ra, vào các bản có liên quan; tạm dừng các hoạt động buôn bán, họp chợ, học tập cho đến khi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở các bản liên quan đến các ca bệnh.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Điện Biên yêu cầu kiểm điểm các địa phương để lây lan dịch bệnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong 3 ngày đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, một xã biên giới đã trở thành “vùng đỏ”. Bí thư Điện Biên chỉ đạo khẩn trương kiểm điểm các cá nhân, tập thể lơ là trong phòng dịch.

Xuất hiện 26 ca COVID-19, Điện Biên trở thành “điểm nóng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 3.11, tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố thêm 11 ca mắc COVID-19. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Điện Biên đã ghi nhận 26 ca và đang trở thành “điểm nóng”.

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư Điện Biên yêu cầu kiểm điểm các địa phương để lây lan dịch bệnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong 3 ngày đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, một xã biên giới đã trở thành “vùng đỏ”. Bí thư Điện Biên chỉ đạo khẩn trương kiểm điểm các cá nhân, tập thể lơ là trong phòng dịch.

Xuất hiện 26 ca COVID-19, Điện Biên trở thành “điểm nóng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 3.11, tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố thêm 11 ca mắc COVID-19. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Điện Biên đã ghi nhận 26 ca và đang trở thành “điểm nóng”.

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.