Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Sáng 19.3, trao đổi với Báo Lao Động, TS Đỗ Đại Thắng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho biết: "Hiện tại, lực lượng chức năng cũng đang gấp rút chuẩn bị công tác dọn dẹp, trang bị vật dụng để chính thức trưng dụng Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM thành khu cách ly.

Trước mắt sẽ dọn dẹp đồ dùng của sinh viên, niêm phong cẩn thận để bảo quản tốt nhất đồ đạc. Dự kiến, nếu trưng dụng khu A và khu B của khu Ký túc xá sẽ có sức chứa khoảng 17.000 chỗ".

Ông Đặng Bá Bính - Trưởng bộ phận Văn hoá thông tin hỗ trợ sinh viên (Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM), cũng xác nhận, Trung tâm quản lý cũng đang gấp rút triển khai những công việc cần thiết để thực hiện phương án này của TPHCM.

Trước đó, đơn vị này phát đi thông báo ký túc xá tạm ngưng tiếp nhận sinh viên sinh viên đăng ký mới từ 18.3. Đặc biệt, thông báo còn yêu cầu sinh viên đang ở ký túc xá rời khỏi đây trước ngày 20.3.

Toàn cảnh khu cách ly tậo trung được trưng dụng bởi Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: HP.
Một khu nhà thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) được trưng dụng để làm nơi cách ly. Ảnh: HP

Đối với các sinh viên thuộc trường hợp đặc biệt (nhà sinh viên ở vùng dịch, điều kiện gia đình khó khăn...), ký túc xá xem xét sắp xếp ở lại tại ký túc xá. Những người ở lại sẽ được sắp xếp ở tại toà nhà G1 (ký túc xá khu B). Dự kiến, toà nhà gồm 16 tầng với sức chứa hơn 300 phòng. Quyết định này nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ của sinh viên, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Được biết, ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gồm khu A hiện hữu, khu A mở rộng và khu B. Đây là ký túc xá có cơ sở vật chất khang trang, trở thành nơi sinh hoạt của sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM và nhiều trường lân cận.

Trước khu ký túc xá, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành khu cách ly tập trung người từ nước ngoài trở về với quy mô khoảng 1.000 giường.

Theo đó, lịch học giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ĐH Quốc gia TPHCM đã được lùi lại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Hiện, lịch học dự kiến vẫn chưa có quyết định chính thức. Cùng với đó, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3.

Tính đến sáng 19.3, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của ĐH Quốc gia TPHCM tiếp nhận khoảng 845 người được chuyển đến khu cách ly này.

Thanh Chân - Phương Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Buồng khử khuẩn toàn thân ngừa COVID-19 đầu tiên ở TPHCM: Chỉ cần 30 giây

Hà Anh |

TPHCM vừa ra mắt buồng khử khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Buồng có hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây, cho phép phục vụ nhiều người.

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài. 

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Buồng khử khuẩn toàn thân ngừa COVID-19 đầu tiên ở TPHCM: Chỉ cần 30 giây

Hà Anh |

TPHCM vừa ra mắt buồng khử khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Buồng có hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây, cho phép phục vụ nhiều người.

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài. 

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.