Phòng, chống dịch COVID-19: Kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện nghiêm túc quy định

Nhóm PV |

Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Còn tại Đà Nẵng, thời gian gần đây, trước tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm túc về giãn cách xã hội, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý vi phạm này.

Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang bị xử lý

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng của người dân Thủ đô đã được nâng cao rõ rệt, nhất là khi đến những nơi công cộng như điểm chờ xe buýt, bến xe, công viên, trung tâm thương mại… Không những vậy, TP.Hà Nội cũng đã có quy định xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Theo người dân, mức phạt từ 200.000 - 300.000 đồng/lần là tương đối nghiêm khắc để nâng cao ý thức người dân, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, không chấp hành và vi phạm quy định đeo khẩu trang. Cụ thể, chỉ trong khoảng gần 1 tiếng của sáng 17.8, hơn 10 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đã bị chốt kiểm tra liên ngành của lực lượng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) xử phạt theo quy định.

Trung tá Quách Văn Tĩnh - Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc - cho biết, song song với việc xử phạt các trường hợp vi phạm, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân ở đường phố, những nơi công cộng, nơi tập trung đông người và cả các hộ dân.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội chiều 17.8, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày vừa qua, các đơn vị chức năng của quận đã xử lý 140 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang với số tiền xử phạt là 28 triệu đồng. Quận Đống Đa xử phạt 79 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là hơn 17 triệu đồng.

Ở tâm dịch, vẫn bất chấp lệnh giãn cách

Mới đây, chiều 14.8, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ập vào căn nhà của bà Phạm T.T. (70 tuổi) trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, bắt quả tang 8 người đang “sát phạt” nhau theo hình thức đánh bài điểm và bài tứ sắc ăn tiền. Cùng ngày, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã phối hợp với Tổ công tác Cảnh sát 113 Công an thành phố (TP) phát hiện một nhóm gồm 7 thanh niên tụ tập trên cầu Thuận Phước. Lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 5 xe máy và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, trên địa bàn quận Thanh Khê, Công an phường Thanh Khê Đông đã kiểm tra hành chính căn nhà số 781/33 Trần Cao Vân, phát hiện 4 người đang chơi cờ cá ngựa ăn tiền.

Có thể thấy, trong khi Đà Nẵng đang tranh thủ từng phút từng giờ để chống dịch, nhiều người đã bất chấp lệnh giãn cách đổ ra đường, tụ tập với nhiều lý do khác nhau. Chưa kể, dù nhiều khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà bị phong tỏa do có người dân nhiễm COVID-19, thế nhưng nhiều người dân vẫn ra đường đi tập thể dục, đạp xe, đi dạo…

Quyết liệt xử phạt

Trước tình hình trên, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng đã gửi văn bản hướng dẫn cho các quận, huyện trên địa bàn TP về việc hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với người ra đường không cần thiết.

Áp dụng văn bản trên, vừa qua, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã chỉ đạo nhiều tổ phòng, chống dịch COVID-19 lưu động của phường đồng loạt ra quân xử phạt người đi tập thể dục. Trong ngày ra quân, phường đã ra quyết định xử phạt 10 trường hợp đi tập thể dục, trong đó có 7 người đi xe đạp, 3 trường hợp đi bộ.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong 4 ngày từ ngày 13-16.8, Công an TP đã phát hiện, xử lý và nhắc nhở 557 vụ với 696 người vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch. Trong đó, Công an TP xử phạt hành chính 105 vụ với 139 người và tổng số tiền phạt là 376 triệu đồng; đăng tin sai sự thật là 1 vụ với 1 người, phạt tiền 7,5 triệu đồng. Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý vi phạm về giãn cách xã hội vì người dân ra đường vẫn rất đông, một số nơi còn tập trung đông người.

Tại Hà Nội, bên cạnh việc xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết, để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông đề nghị thành phố nghiên cứu áp dụng các biện pháp mạnh hơn ở các địa điểm công cộng do đã có sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Việc áp dụng biện pháp này để người dân ít ra công viên, tập trung, vườn hoa thể dục thể thao buổi sáng và chiều. “Thành phố đã cấm các hoạt động quán karaoke, quán bar có hiệu quả thì nên áp dụng thêm nhiều biện pháp khác sao cho hiệu quả hơn” - ông Lưu đề nghị.

Trao đổi với Lao Động chiều 18.8, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Phạm Tuấn Long - cho hay, các đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm vẫn tiếp tục ra quân, xủ lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử lý các nhà hàng, quán ăn không thực hiện việc giãn cách theo quy định của UBND TP.Hà Nội từ 0h ngày 19.8.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND gửi giám đốc các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan tiếp tục quyết liệt công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Nhiều khách sạn đăng ký cách ly y tế

Phương Linh |

Giải pháp cách ly y tế có phí tại các khách sạn đã được Khánh Hòa triển khai. Tuy nhiên việc đảm bảo đủ điều kiện, giám sát, an toàn thì chủ khách sạn phải cam kết tuân thủ quy định cách ly một cách tuyệt đối thì mới được thực hiện cách ly.

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án cách ly đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký làm nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khánh Hòa: Nhiều khách sạn đăng ký cách ly y tế

Phương Linh |

Giải pháp cách ly y tế có phí tại các khách sạn đã được Khánh Hòa triển khai. Tuy nhiên việc đảm bảo đủ điều kiện, giám sát, an toàn thì chủ khách sạn phải cam kết tuân thủ quy định cách ly một cách tuyệt đối thì mới được thực hiện cách ly.

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án cách ly đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký làm nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.