Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi... để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh hệ số lương khởi điểm của bác sĩ, nhân viên y tế ở mức cao hơn hiện nay. Đồng thời, có chính sách tăng lương, tăng thu nhập, phụ cấp ưu đãi, chế độ phụ cấp trực đối với nhân viên y tế phù hợp với đặc thù của ngành, để nhân viên y tế có thu nhập đảm bảo đời sống sinh hoạt và an tâm công tác.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất xem xét phụ cấp ưu đãi nghề được đưa vào để tính đóng BHXH giống như phụ cấp thâm niên nghề của ngành Giáo dục để tăng chế độ khi viên chức y tế nghỉ hưu. Có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước để động viên và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế…

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai có gần 500 nhân viên y tế công lập nghỉ việc. Trong đó, bác sĩ là trên 150 người, điều dưỡng cao hơn với gần 170 người, còn lại là hộ sinh, dược…

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết: Đây là số lượng nhân viên các cơ sở y tế công lập nghỉ việc tăng cao nhất trong những năm trở lại đây. “Làn sóng nhân viên y tế xin nghỉ việc đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế” - ông Bình lo lắng.

Lý do làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc ở Đồng Nai, ông Bình cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp, bên cạnh đó là môi trường làm việc nhiều áp lực, ngoài ra là lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

'Làm 10 năm lương 12 triệu, qua bệnh viện tư được trả 35 triệu nên phải đi'

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: Bác sĩ lên nộp đơn xin nghỉ việc, khi được hỏi lý do thì họ nói là làm bệnh viện công 10 năm mà lương chỉ có 12 triệu đồng/tháng, trong khi đó về bệnh viện tư nhân cũng đóng trên trên địa bàn thì được trả 35 triệu đồng/tháng nên phải đi...

Đồng Nai: Vợ chồng PGĐ Sở xin nghỉ việc "không phải do môi trường làm việc"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Về việc Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai là vợ chồng cùng nộp đơn xin nghỉ việc, gây xôn xao trong dư luận ở địa phương, ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết: Lý do nghỉ việc của 2 người "không phải do môi trường làm việc không tốt".

360 nhân viên y tế Đồng Nai xin nghỉ việc và xu hướng tiếp tục tăng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Y tế công của tỉnh đã có 360 nhân viên y tế xin nghỉ việc và đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

'Làm 10 năm lương 12 triệu, qua bệnh viện tư được trả 35 triệu nên phải đi'

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: Bác sĩ lên nộp đơn xin nghỉ việc, khi được hỏi lý do thì họ nói là làm bệnh viện công 10 năm mà lương chỉ có 12 triệu đồng/tháng, trong khi đó về bệnh viện tư nhân cũng đóng trên trên địa bàn thì được trả 35 triệu đồng/tháng nên phải đi...

Đồng Nai: Vợ chồng PGĐ Sở xin nghỉ việc "không phải do môi trường làm việc"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Về việc Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai là vợ chồng cùng nộp đơn xin nghỉ việc, gây xôn xao trong dư luận ở địa phương, ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết: Lý do nghỉ việc của 2 người "không phải do môi trường làm việc không tốt".

360 nhân viên y tế Đồng Nai xin nghỉ việc và xu hướng tiếp tục tăng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Y tế công của tỉnh đã có 360 nhân viên y tế xin nghỉ việc và đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế.