Kiên Giang: Thêm đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Y tế Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch bổ sung đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch và thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.

Theo đó, đối tượng tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa và nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp.

Thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ nay đến ngày 22.8.2022, tiêm mũi 4 cho đối tượng đã tiêm mũi 3 chưa mắc COVID-19 có khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau tiêm mũi 3 và những trường hợp đã mắc COVID-19 được trì hoãn 3 tháng sau khi mắc bệnh và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3.

Đợt 2 từ ngày 8.9 đến 18.9.2022, tiêm mũi 4 cho đối tượng đã tiêm mũi 3 chưa mắc COVID-19 hoặc đã mắc bệnh nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tiêm đợt 1, nay đã đủ tiêu chuẩn đó.

Đợt 3 (đợt tiêm vét) từ ngày 8.10 đến 18.10.2022, bao gồm tiêm mũi 4 cho những trường hợp đã đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được tiêm tại đợt 1 và đợt 2 (sót) và những đối tượng đã tiêm mũi 3, chưa mắc COVID-19 hoặc đã mắc bệnh nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tiêm đợt 1 và đợt 2, nay đã đủ tiêu chuẩn.

Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, thời gian mắc bệnh của đối tượng sẽ tổ chức tiêm vét đối với các đối tượng không được tiêm đợt 1 và đợt 2 do không đủ điều kiện.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đợi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, 4

Hà Phương |

Hà Nội - Sau khi có các cảnh báo về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát, Hà Nội xuất hiện biến chủng mới, người dân đã chủ động đăng ký và đến các điểm tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3,4) thay vì chần chừ và né tránh như trước đây.

Chủ tịch TP.Cần Thơ tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đợi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, 4

Hà Phương |

Hà Nội - Sau khi có các cảnh báo về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát, Hà Nội xuất hiện biến chủng mới, người dân đã chủ động đăng ký và đến các điểm tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3,4) thay vì chần chừ và né tránh như trước đây.

Chủ tịch TP.Cần Thơ tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.