Phòng chống dịch COVID-19: Kiểm soát chặt các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh viện

Thùy Linh |

Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế chiều 30.3, trong 25 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thì có 15 trường hợp là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) - đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện. Điều này đưa ra cảnh báo, những nhân viên cung cấp dịch vụ - đối tượng thường xuyên di chuyển ra bên ngoài, tiếp xúc nhiều nơi nhất... lại bị dường như đang bị “bỏ quên”...

Nguồn lây chính từ Công ty Trường Sinh

TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai. Trong số này có 19 ca dương tính gồm: 2 bệnh nhân số 86 và 87 là điều dưỡng viên (đã công bố từ ngày 20.3); 1 bệnh nhân khoa thần kinh, 1 người nhà chăm bệnh nhân, 15 người là nhân viên của Công ty Trường Sinh.

Như vậy ngoài 2 điều dưỡng viên (86,87), toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm có kết quả âm tính. Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tất cả các bệnh nhân ở BV Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường.

Liên quan đến “ổ dịch” tại BV Bạch Mai, bên ngoài đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 là nhân viên Công ty cung cấp dịch vụ Trường Sinh, 1 bệnh nhân, 3 người nhà chăm sóc bệnh nhân.

TS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc BV Bạch Mai - cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai.  Tính đến 18h ngày 30.3, có 33 bệnh nhân liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 22 bệnh nhân là nhân viên của Công ty Trường Sinh.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia nhận định, diễn biến dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả bước đầu cho thấy, dịch bệnh này lây chủ yếu từ người lao động của Công ty Trường Sinh (cung cấp thực phẩm, dịch vụ hậu cần cho bệnh viện) chứ không phải lây lan từ nhân viên y tế, nên có thể gọi đây là ổ dịch Trường Sinh.

“Tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã được xét nghiệm lần đầu âm tính với SARS-CoV-2 và đang chuẩn bị xét nghiệm lần 2. Đây không phải là nguồn lây” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho một số bệnh viện, cơ sở y tế khác như: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Trao đổi với phóng viên, đại diện bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phủ nhận thông tin trên. Vị này cho biết, trước kia Công ty Trường Sinh có cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Việt Đức nhưng nhiều năm trở lại đây, công ty cung cấp dịch vụ, cung cấp suất ăn cho bệnh viện Việt Đức là công ty khác, được tách ra từ Công ty Trường Sinh.

“Ngay sau khi nhận được thông tin nhân viên của Công ty Trường Sinh mắc COVID-19, chúng tôi đã cho rà soát lại một lượt xem nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Việt Đức có còn liên quan gì đến Công ty Trường Sinh hay không, nhưng không có trường hợp nào có liên quan” - vị đại diện này cho hay.

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương xác nhận thông tin trên, khẳng định Công ty Trường Sinh cũng là đơn vị cung cấp suất ăn tại bệnh viện.

“Ngay sau khi thông báo có các ca bệnh COVID-19 thuộc Công ty Trường Sinh, Ban Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã lập tức thực hiện biện pháp cách ly, đồng thời tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên của công ty này (bao gồm 19 người) và 3 nhân viên y tế của Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế thực hiện việc giám sát” - đại diện bệnh viện thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ nhân viên của Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho bệnh viện đều có kết quả âm tính với COVID-19, những nhân viên cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương không có liên quan tới các nhân viên phục vụ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hai tổ nhân viên cung cấp suất ăn đều làm việc tách biệt nhau tại 2 đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn Bệnh viện Nội tiết Trung ương vẫn đang kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu vực nhà ăn cùng các nhân viên cung cấp suất ăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đang chỉ đạo CDC Hà Nội rà soát về việc Công ty Trường Sinh đã cung cấp cho những bệnh viện nào ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Về việc này, PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII - đánh giá: Qua thực tế cho thấy rõ ràng việc quản lý các công ty cung cấp dịch vụ vào bệnh viện đã lơi lỏng, không chặt chẽ, còn nhiều thiếu sót, để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào cơ sở y tế với hàng nghìn người bệnh. Điều này quá nguy hiểm.

Đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ mà có tính chất đặc thù, lại cung cấp dịch vụ ở những nơi đặc biệt, có liên quan đến sức khỏe của con người, thậm chí hàng nghìn người như vậy thì bắt buộc phải quản lý thật chặt, phải kiểm tra thường xuyên.

“Thậm chí tôi cho rằng, các bệnh viện phải công khai minh bạch chuyện chọn nhà thầu, đấu thầu, xem ai là người giới thiệu những công ty này tham gia thầu... ”- Đại biểu QH Bùi Thị An nhận định.

Công ty Trường Sinh kinh doanh đa dạng ngành nghề

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai là Công ty Trường Sinh, có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Công ty này đăng ký hoạt động từ năm 2003.

Ngành nghề kinh doanh của công ty này rất đa dạng từ mua bán thiết bị y tế (trừ thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam); Cung cấp và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế công nghệ cao, đến các dịch vụ khác như mua bán thực phẩm chức năng; Nuôi trồng cây dược liệu và các cây công nghiệp khác; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35Kv trở xuống.

Công ty cũng đăng ký một số ngành nghề khác như: San lấp và chuẩn bị mặt bằng; Khai thác khoáng sản và chế biến đá; Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy; Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, ximăng, đá, cát, sỏi, sắt thép; Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ; Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu, dược liệu, bao bì; Đại lý du lịch...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trong 10 ngày, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết ngày 30.3, Bộ Y tế đã công bố 31 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, chỉ trong 10 ngày dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bài học cho ngành y nhìn từ việc Bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế lớn, mỗi ngày có hàng vạn người vào ra. Vì vậy, khi có nhiều nhân viên y tế, nhân viên tạp vụ và bệnh nhân tại đây nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã xác định đây là một "ổ dịch” và đang tập trung mọi nguồn lực để hạn chế lây lan.

Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh lưu ý BV Chợ Rẫy tránh lặp lại như BV Bạch Mai

Phương Nhàn |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ ra rằng, quy mô Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) không khác gì Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), vì thế, nên có kế hoạch ứng phó kỹ lưỡng, đừng để nơi này xảy ra tình trạng như Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Trong 10 ngày, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết ngày 30.3, Bộ Y tế đã công bố 31 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, chỉ trong 10 ngày dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bài học cho ngành y nhìn từ việc Bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế lớn, mỗi ngày có hàng vạn người vào ra. Vì vậy, khi có nhiều nhân viên y tế, nhân viên tạp vụ và bệnh nhân tại đây nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã xác định đây là một "ổ dịch” và đang tập trung mọi nguồn lực để hạn chế lây lan.

Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh lưu ý BV Chợ Rẫy tránh lặp lại như BV Bạch Mai

Phương Nhàn |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ ra rằng, quy mô Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) không khác gì Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), vì thế, nên có kế hoạch ứng phó kỹ lưỡng, đừng để nơi này xảy ra tình trạng như Bệnh viện Bạch Mai.