Khu cách ly lớn nhất TPHCM hoàn thành sứ mệnh, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm

Hà Phương |

Tính đến sáng 21.4, khu cách ly tập trung lớn nhất thành phố  - được trưng dụng từ ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM  - không còn người thuộc diện cách ly phòng dịch COVID-19.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến 8h ngày 21.4, tất cả các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung của khu cách ly tập trung  Đại học Quốc gia TPHCM đã hoàn thành thời gian và trở về nhà.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Lê Văn Phương (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức) cho biết: "Tất cả các trường hợp được tiếp nhận về khu cách ly tập trung của Đại học Quốc gia TPHCM đã hoàn thành thời gian theo dõi 14 ngày và được trở về nhà. Sau khi trở về, họ sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày".

Bác sĩ Lê Văn Phương - Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức. Ảnh: Anh Nhàn.
Bác sĩ Lê Văn Phương - Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức. Ảnh: Anh Nhàn.

"Khi tất cả mọi người hoàn thành thời gian cách ly và được trở về nhà, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi cảm thấy rất mừng và nhẹ nhàng, thoải mái. Hiện nay tất cả y bác sĩ đang công tác tại đây chờ chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Nếu được về nhà, chúng tôi tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế" - bác sĩ Phương thông tin thêm.

Như vậy, toàn thành phố còn 56 trường hợp đang trong thời gian cách ly tập trung. Trong đó, khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi (TPHCM) còn 31 trường hợp (2 trường hợp được cách ly tại khu A, 29 trường hợp được cách ly tại khu C).

Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè (TPHCM) còn 7 trường hợp. Khu cách ly tập trung của quận, huyện còn 18 trường hợp vẫn còn thời gian cách ly tập trung.

Được biết, ký túc xá khu A Đại học Quốc gia TPHCM là khu cách ly lớn nhất tại thành phố, nơi này đã nhận hơn 6.500 người từ nước ngoài về trên các chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ.

Trước đó, hơn 930 người hết hạn cách ly tại khu nội trú Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) và trở về nhà từ ngày 4.4.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sau ĐH Quốc gia, sẽ dùng ký túc xá nhiều trường khác làm khu cách ly

Hà Thanh Nhàn |

Chiều 24.3, TPHCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-19. Tại buổi họp, Sở Y tế TPHCM đề xuất trưng dựng nhiều ký túc xá các trường đại học khác làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về các trường hợp đang cách ly tập trung tại TPHCM

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 7.3, hiện vẫn còn 582 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện và khu cách ly tập trung của thành phố phòng chống COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

TPHCM: Sau ĐH Quốc gia, sẽ dùng ký túc xá nhiều trường khác làm khu cách ly

Hà Thanh Nhàn |

Chiều 24.3, TPHCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-19. Tại buổi họp, Sở Y tế TPHCM đề xuất trưng dựng nhiều ký túc xá các trường đại học khác làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về các trường hợp đang cách ly tập trung tại TPHCM

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 7.3, hiện vẫn còn 582 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện và khu cách ly tập trung của thành phố phòng chống COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.