"Không vì tiết kiệm vaccine mà để người dân lỡ tiêm chủng"

Thùy Linh |

"Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, quan trọng nhất là tiêm được số liều cao nhất chứ không phải tiết kiệm vaccine. Vì vậy, nếu có bà con đến tiêm, không vì tiết kiệm vaccine mà để người dân lỡ tiêm chủng"- đại diện WHO tại Việt Nam khuyến cáo.

Việc tiêm vaccine giúp giảm quá tải các cơ sở y tế

Liên quan đến vấn đề vaccine COVID-19, chia sẻ tại hội nghị trực tuyến tiến độ tiêm vaccine COVID-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức, BS Nguyễn Huy Du- đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết: Hiện tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 các liều cơ bản của Việt Nam đã đạt được mục tiêu, thậm chí là rất cao.

"Tuy nhiên, hiện nay khó khăn dẫn đến tỉ lệ tiêm các mũi nhắc lại, tiêm cho trẻ em thấp, đó là do tâm lý e ngại, có thể nói là chủ quan của người dân, đặc biệt là phụ huynh, người chăm sóc trẻ, ngần ngại không cho trẻ tiêm. Chúng ta đã làm các hoạt động truyền thông, tuy nhiên cần xác định rõ hơn, cụ thể hơn đối tượng truyền thông...".

Làm thế nào để Việt Nam có thể tiếp cận 5,3 triệu liều vaccine COVID-19, 500 nghìn liều vaccine cho trẻ em, theo đại diện UNICEF, hiện tại qua cơ chế COVAX thì không còn cách phân bổ vaccine như 2 năm trước theo nguyện vọng nữa, hiện các nước có nhu cầu cần phải liên hệ trực tiếp với COVAX và thông qua cán bộ chương trình quốc gia của COVAX.

Tuy nhiên, đại diện này lưu ý trong 5,3 triệu liều vaccine nhu cầu mới, thì phải xem rõ đối tượng nào, mũi tiêm nào, vì phân bổ vaccine của COVAX vẫn còn theo một số nguyên tắc và theo lộ trình, đối tượng ưu tiên...

"Hiện tại COVAX cởi mở, mở rộng cơ chế cung ứng vaccine cho trẻ em, vì vậy chúng ta có thể trực tiếp đề nghị, để họ cân nhắc. Tuy nhiên, cũng cần xác định số lượng là bao nhiêu, đồng thời cung cấp thêm thông tin về số liều, số lọ vaccine đã mở nắp hoặc chưa mở nắp đã hết hạn, phải hủy bỏ"- ông Du nói.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: Tiêm vaccine COVID-19 giúp chúng ta bảo vệ bản thân, tránh lây nhiễm cho người thân và cộng đồng. Hơn nữa, việc tiêm vaccine giúp giảm quá tải các cơ sở y tế, đối với cả các dịch khác có nguy cơ nổi lên như hiện nay, việc giảm tải cho hệ thống y tế hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó là lợi ích toàn cầu, tiêm vaccine giúp giảm tỉ lệ nhiễm bệnh, qua đó giúp giảm nhiễm các biến chủng mới. Việc tiêm các mũi cơ bản, mũi nhắc lại lần 1, 2 là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Không vì tiết kiệm vaccine mà để người dân lỡ tiêm chủng

Theo đại diện WHO, Việt Nam có khả năng tăng tốc tiêm vaccine cao nhất thế giới. Thời điểm 30.6 chỉ có 38 nước đạt được mục tiêu 70% dân số tiêm đủ 2 mũi, Việt Nam nằm trong số đó. Tuy nhiên, chúng ta không thể hài lòng mà phải tăng cường hơn nữa việc tiêm chủng. Lợi ích của việc tiêm chủng rất có giá trị với cá nhân, hệ thống y tế và toàn cầu.

"Đối với những lọ vaccine nhiều liều, họ khuyến cáo cho phép tỉ lệ hao phí là 10-15%, nhưng tại Việt Nam hiện nay tỉ lệ này là 0%. Nếu 1 lọ vaccine 5 liều mà chỉ có 2 người đến tiêm thì cán bộ y tế sẽ không mở.

Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, quan trọng nhất là tiêm được số liều cao nhất chứ không phải tiết kiệm vaccine. Vì vậy, nếu có bà con đến tiêm, không vì tiết kiệm vaccine mà để người dân lỡ tiêm chủng. Chúng tôi cho rằng Bộ Y tế cần cho phép tỉ lệ hao phí nhất định để tăng tốc tiêm chủng"- đại diện WHO khuyến cáo.

Đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng quan điểm với WHO về lợi ích của tiêm vaccine phòng COVID-19, giúp dự phòng cá nhân và giảm gánh nặng lên hệ thống y tế, giảm gánh nặng y tế toàn cầu.

"Đối với số ca bệnh hiện nay không tăng đáng kể, không đáng lo ngại nhưng vẫn phải giám sát biến chủng để ứng phó kịp thời. Giám sát trọng điểm với các ca bệnh và cúm. Cúm A triệu chứng không hề nhẹ. Khôi phục hệ thống giám sát, cơ chế để hệ thống này có thể hoạt động lại, phải có sinh phẩm, có cơ chế tài chính. Đồng thời, giám sát sự kiện để có thể phát hiện đậu mùa khỉ"- đại diện CDC Hoa Kỳ nói. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Còn tồn đọng 17,9 triệu liều vaccine COVID-19 trên tất cả các tuyến

Thùy Linh |

Hiện nay, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 tại Việt Nam còn thấp, tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em cũng chậm, không đạt tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong khi đó, Việt Nam còn tồn đọng 17,9 triệu liều vaccine COVID-19. Hàng triệu trẻ em có nguy cơ đến trường không an toàn vì chưa được tiêm vaccine.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Có tình trạng né tránh tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động, không bất ngờ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc bệnh COVID-19, các ca nhập viện và các ca chuyển nặng trong thời gian gần đây cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn các biến thể trước đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Còn tồn đọng 17,9 triệu liều vaccine COVID-19 trên tất cả các tuyến

Thùy Linh |

Hiện nay, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 tại Việt Nam còn thấp, tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em cũng chậm, không đạt tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong khi đó, Việt Nam còn tồn đọng 17,9 triệu liều vaccine COVID-19. Hàng triệu trẻ em có nguy cơ đến trường không an toàn vì chưa được tiêm vaccine.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Có tình trạng né tránh tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động, không bất ngờ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc bệnh COVID-19, các ca nhập viện và các ca chuyển nặng trong thời gian gần đây cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn các biến thể trước đây.