Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Phân tích tại buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tăng sức đề kháng phòng, chống dịch COVID-19” do báo Nhân dân tổ chức ngày 28.2, các chuyên gia y tế nhận định như vậy.

Theo PGS.TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, không phải bỗng nhiên Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus COVID-19 ra cộng đồng, mà họ đã có sự khảo sát, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh.

“Thông thường, khi họ muốn công bố từng mức độ hay phạm vi của dịch, tất cả đều phụ thuộc vào những can thiệp của chúng ta, phụ thuộc vào những chỉ số định lượng nhất định và những quy chuẩn nhất định.

BS Vũ Xuân Phú tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.Lam
BS Vũ Xuân Phú tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.Lam

Ở đây, dựa trên các căn cứ về mặt các chỉ số thống kê về dịch tễ học, thể hiện các thành công trong phòng chống và điều trị của Việt Nam đối với dịch. Không phải chỉ ở dịch lần này, chúng ta đã thành công trong nhiều đợt phòng, chống dịch trước. Những biện pháp can thiệp của chúng ta phù hợp với tính thực tiễn của Việt Nam, căn cứ vào tình hình các đặc tính của virus cũng như các mô hình bệnh tật của mỗi quốc gia, cũng như điều kiện cơ sở vật chất y tế…”, PGS.TS Vũ Xuân Phú cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chính phủ chỉ chỉ đạo về mặt nguyên tắc là phương hướng. Còn tất cả những câu chuyện phân tích về xu hướng dịch, các can thiệp về chuyên môn về phòng, chống, điều trị do cơ quan y tế tham mưu.

Ngành Y tế đã tham mưu đúng, tham mưu kịp thời và đã đạt được những kết quả như vậy. Và CDC Mỹ cũng căn cứ vào những tiêu chí rất cụ thể mà họ giám sát, khẳng định để quyết định công bố bảng xếp hạng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho rằng: Việt Nam đã “chiến thắng” bước đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Chúng ta phải xác định là rất may mắn vì hệ thống y tế dự phòng cũng như hệ thống kiểm dịch biên giới của Việt Nam đã hoạt động tích cực từ giai đoạn đầu tiên.

Vì vậy, số lượng bệnh nhân bị bệnh COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát ngay từ đầu, chỉ có 16 ca. Với số bệnh nhân thấp như vậy, chúng ta có thể bảo đảm cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất.

BS Nguyễn Trung Cấp. Ảnh: T.Lam
BS Nguyễn Trung Cấp. Ảnh: T.Lam

Việc điều trị khỏi 16/16 bệnh nhân mắc COVID-19 cùng với việc không có thêm bệnh nhân mới trong suốt 14 ngày qua là một thành quả đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng khẳng định, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ, cơ quan chức năng để ngăn chặn dịch một cách hiệu quả thì còn có sự góp sức của người dân trong việc tuân thủ những quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó có việc tăng cường sức đề kháng để phòng chống virus xâm nhập.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.

"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Phòng COVID-19: Đề cao cảnh giác tất cả người bệnh tới khám, chữa bệnh

Thùy Linh |

Cục Quản lý Khám Chữa bệnh- Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.

"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Phòng COVID-19: Đề cao cảnh giác tất cả người bệnh tới khám, chữa bệnh

Thùy Linh |

Cục Quản lý Khám Chữa bệnh- Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.