Không được hỗ trợ, một trường hợp từ Vĩnh Phúc về không chịu cách ly

Thanh Chung |

Một trường hợp ở Quảng Ngãi thăm người thân ở Vĩnh Phúc trở về không chịu cách ly phòng dịch vì không hỗ trợ tiền như mong muốn.

Sáng 17.2, ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại xã có 1 người vừa trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không chịu thực hiện cách ly theo quy định.

Đó là bà Huỳnh Thị H. (63 tuổi, ngụ Đội 5, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi). Trước đó, bà H. đi thăm người thân tại tỉnh Vĩnh Phúc - một trong 3 tỉnh đã công bố dịch COVID-19. Sau khi bà H. trở về địa phương, chính quyền xã Tịnh An có đến tuyên truyền, hướng dẫn bà H. thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu bà H. tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 13.2. Hàng ngày sẽ có cơ quan y tế đến kiểm tra sức khỏe để theo dõi.

Ban đầu bà H. đồng ý và chấp hành việc cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tuy nhiên sau đó, bà H. cho rằng, do kinh tế khó khăn nên không hợp tác và yêu cầu mỗi ngày phải chi trả 250.000 đồng (bằng số tiền thu nhập hàng ngày bán rau ngoài chợ), mới ở nhà. Trong khi đó, việc bà H. yêu cầu mỗi ngày trả 250.000 lại không có trong quy định, nên thành phố không quyết được.

Bà Lê Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm y tế TP.Quảng Ngãi cho biết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vận động, theo dõi H. tự cách ly 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, cùng trở về từ Vĩnh Phúc với bà H. còn có một cặp vợ chồng khác ở xã Tịnh Ấn Đông, tuy nhiên 2 người này hợp tác tốt và tự giác cách ly. Hiện tại vẫn chưa có gì bất thường ở cả 3 người này".

Liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại tỉnh Quảng ngãi, trong số 327 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú, đến ngày 15.2, đã có 279 trường hợp đã qua 14 ngày theo dõi y tế. Tỉnh Quảng Ngãi cũng kiểm soát, cách ly, theo dõi 80 người nước ngoài đến từ vùng tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Cấp giấy chứng nhận cho hơn 50 người hoàn thành cách ly COVID-19

Phạm Đông |

52 công dân kết thúc thời gian cách ly theo dõi dịch COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly đã trở về gia đình.

Xử lý nghiêm trường hợp cố tình bỏ trốn khi đang cách ly vì dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, hoặc khai báo gian dối, tự ý bỏ đi khi toàn xã đang thực hiện khoanh vùng, phong toả, cách ly vì dịch COVID-19 thì phải xử lý nghiêm.

Tăng thêm 8 ca cách ly do COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Củ Chi

Anh Nhàn |

Ngày 16.2, số ca cách ly do COVID-19 tại bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) tăng thêm 8 trường hợp so với hôm qua ngày 15.2, nâng số ca cách ly tại đây lên 24 người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lào Cai: Cấp giấy chứng nhận cho hơn 50 người hoàn thành cách ly COVID-19

Phạm Đông |

52 công dân kết thúc thời gian cách ly theo dõi dịch COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly đã trở về gia đình.

Xử lý nghiêm trường hợp cố tình bỏ trốn khi đang cách ly vì dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, hoặc khai báo gian dối, tự ý bỏ đi khi toàn xã đang thực hiện khoanh vùng, phong toả, cách ly vì dịch COVID-19 thì phải xử lý nghiêm.

Tăng thêm 8 ca cách ly do COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Củ Chi

Anh Nhàn |

Ngày 16.2, số ca cách ly do COVID-19 tại bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) tăng thêm 8 trường hợp so với hôm qua ngày 15.2, nâng số ca cách ly tại đây lên 24 người.