Không được cản trở, gây khó khăn, trục lợi khi cấp "hộ chiếu vaccine"

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và “hộ chiếu vaccine” không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận “hộ chiếu vaccine”.

Ngày 1.5.2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký công văn số 2228 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về “hộ chiếu vaccine”.

​Theo đó, ngày 19.4.2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1975/BYT-CNTT về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “hộ chiếu vaccine”.

Để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và “hộ chiếu vaccine” khi tham gia tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và “hộ chiếu vaccine” không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận “hộ chiếu vaccine”.

Bộ Y tế giao Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng chủ động thực hiện truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và “hộ chiếu vaccine” khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận "hộ chiếu vaccine", nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Thùy Linh |

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, cập nhật đến nay đã có hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Con số này tăng hơn gấp đôi so với thống kê trước đó 6 ngày. 

1,3 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Thùy Linh |

Theo Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cập nhật đến ngày 21.4 đã có 1,3 triệu người Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Con số này tăng gấp đôi so với thống kê cách đó 5 ngày.

Hôm nay (15.4), bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 cho người dân

Thùy Linh |

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, hôm nay (15.4), Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử cho người dân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Thùy Linh |

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, cập nhật đến nay đã có hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Con số này tăng hơn gấp đôi so với thống kê trước đó 6 ngày. 

1,3 triệu người Việt Nam đã được cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Thùy Linh |

Theo Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cập nhật đến ngày 21.4 đã có 1,3 triệu người Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Con số này tăng gấp đôi so với thống kê cách đó 5 ngày.

Hôm nay (15.4), bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 cho người dân

Thùy Linh |

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, hôm nay (15.4), Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử cho người dân.