Không có đơn thuốc chữa "hậu COVID-19", hoang mang chỉ "mất tiền oan"

Phạm Đông |

Không phải ai mắc COVID-19 cũng sẽ chịu đựng tình trạng hậu COVID-19 và không phải ai cũng cần phải đi khám. Thực tế, không có đơn thuốc nào gọi là chữa "hậu COVID-19", người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang và lo lắng thái quá.

Tâm lý hậu COVID-19

Thời gian qua, nhiều người nói về hậu COVID-19 nhiều đến mức có suy nghĩ không sợ trở thành F0, chỉ sợ hậu COVID-19. Trên mạng xã hội tràn lan những đơn thuốc chữa hậu COVID-19 với lời mời chào hấp dẫn. Điểm chung của những bài viết bán thuốc chữa hậu COVID-19 là đều không có nguồn gốc xuất xứ, bao bì chỉ toàn tiếng nước ngoài. Những loại thuốc thường được đi kèm với chức năng hấp dẫn như "hư chỗ nào, thuốc sẽ chữa chỗ đó", "nếu không uống, tình trạng sẽ nặng hơn nữa", "thuốc này thấm sâu vào tế bào, trị tận gốc hậu COVID-19 mà không cần tập luyện",…

Tại phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn, ThS.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên chống dịch COVID-19 cho biết, mỗi ngày có khoảng 100 người đến khám di chứng hậu COVID-19. Đối tượng chủ yếu là người già trên 60 tuổi, cá biệt một số người trẻ, triệu chứng phổ biến là khó thở, hụt hơi, giảm thể lực, mất ngủ, khó tập trung, rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Hường cảnh báo, nhiều người bệnh nói rằng tự ý sử dụng các loại thuốc bổ để chữa hậu COVID-19. Tuy nhiên, bất cứ loại thuốc nào, người bệnh cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Trước thông tin "dùng thuốc kháng virus để tránh hậu COVID-19", bác sĩ Hường khẳng định chưa có nghiên cứu nào chỉ ra uống thuốc kháng virus có thể phòng được di chứng hậu COVID-19.

"Nếu có bất thường hậu COVID-19, người dân nên đi khám sớm để phát hiện các tổn thương. Người bệnh nên sử dụng các loại thuốc chính thống, được bác sĩ kê đơn và chỉ định để tránh tiền mất tật mang và những nguy hiểm không đáng có", bác sĩ Hường nói.

Hậu COVID-19, hiểu để không hoang mang

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, thời gian này, người bệnh hay gửi cho ông những toa thuốc, đơn thuốc về hậu COVID-19 không rõ nguồn gốc. Theo ông, trên thực tế, không có đơn thuốc nào gọi là chữa hậu COVID-19, người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang và lo lắng thái quá.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, tùy theo triệu chứng hậu COVID-19, người bệnh chỉ cần tập luyện, nâng cao sức khỏe và đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

TS.BS Quan Thế Dân, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Cấp cứu và Điều trị Tích cực Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành cho biết, hậu COVID-19 được định nghĩa là những triệu chứng còn kéo dài sau khi mắc COVID-19 3 tháng. Theo quy luật nói chung, tất cả bệnh của con người sau giai đoạn cấp tính đều cần có thời gian hồi phục, COVID-19 cũng vậy.

Theo bác sĩ Dân, sau một thời gian khỏi COVID-19, người bệnh sẽ gặp các triệu chứng như mệt mỏi, ho kéo dài, khó thở, chán ăn, mất ngủ, hồi hộp, lo âu. Các triệu chứng này thường là nhẹ và sẽ tự hết sau một vài tháng. Những trường hợp mắc COVID-19 nặng, trước đó phải điều trị trong bệnh viện thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn.

Theo bác sĩ Dân, biến chứng hậu COVID-19 thực sự đáng lo ngại nhất là hội chứng viêm đa cơ quan, gặp ở trẻ em. Tuy nhiên số trẻ mắc hội chứng này rất hiếm. Bố mẹ cần chú ý, trẻ khỏi COVID-19 nếu đột nhiên sốt cao trở lại, kèm nổi ban, khó thở, li bì thì cần đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.

TS.BS Quan Thế Dân cho biết, phần lớn các triệu chứng hậu COVID-19 sẽ tự giảm dần rồi hết, nên người bệnh không cần phải điều trị. Một số trường hợp còn ho kéo dài, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa thì có thể dùng thêm một số thuốc hỗ trợ thông thường như thuốc giảm ho long đờm, thuốc an thần thảo dược, men tiêu hóa…

Trên mạng xã hội xuất hiện những loại thuốc, thực phẩm chức năng đắt tiền với quảng cáo chữa hậu COVID-19, theo bác sĩ Dân là "không giúp ích gì nhiều, chỉ gây tốn tiền vô ích".

Để phục hồi sau COVID-19, bác sĩ Dân khuyến cáo người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống dễ tiêu, uống đủ nước, tập thở nhẹ nhàng. Người trước đó có tổn thương phổi cần có bài tập riêng về thở để phục hồi chức năng hô hấp. Sau một thời gian các triệu chứng sẽ mất dần, người bệnh sẽ dần dần quay lại cuộc sống bình thường như trước.

Thực tế là một phần các rối loạn hậu COVID-19 là các rối loạn về tâm lý, lo âu, gây nên hồi hộp tim đập nhanh, hụt hơi, không có sức, mất ngủ, chán ăn. Người bệnh cần giữ một tâm lý bình tĩnh lạc quan, không lo lắng thái quá sẽ giúp làm giảm các rối loạn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hậu COVID-19 có làm tổn thương chức năng tình dục nam giới?

NGUYỄN LY |

Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra rằng, người mắc COVID-19 không chỉ bị tổn thương nhiều cơ quan trên cơ thể, mà còn gặp các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, sức khỏe tình dục cả ngắn và dài hạn.

Xử trí thế nào với các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em?

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị hậu COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng. Đặc biệt, khi có các triệu chứng bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để nhận hỗ trợ.

Những triệu chứng hô hấp hậu COVID-19 thường gặp nhất và việc cần làm ngay

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Biểu hiện hô hấp hậu COVID-19 thường gặp nhất là khó thở và ho kéo dài, đau ngực, huyết khối, thuyên tắc động mạch phổi, đặc biệt là xơ phổi mô kẽ. Báo Lao Động trích đăng bài phân tích của PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu COVID-19 có làm tổn thương chức năng tình dục nam giới?

NGUYỄN LY |

Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra rằng, người mắc COVID-19 không chỉ bị tổn thương nhiều cơ quan trên cơ thể, mà còn gặp các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, sức khỏe tình dục cả ngắn và dài hạn.

Xử trí thế nào với các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em?

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị hậu COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng. Đặc biệt, khi có các triệu chứng bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để nhận hỗ trợ.

Những triệu chứng hô hấp hậu COVID-19 thường gặp nhất và việc cần làm ngay

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Biểu hiện hô hấp hậu COVID-19 thường gặp nhất là khó thở và ho kéo dài, đau ngực, huyết khối, thuyên tắc động mạch phổi, đặc biệt là xơ phổi mô kẽ. Báo Lao Động trích đăng bài phân tích của PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vấn đề này.