Không có ca mắc COVID-19 mới, đã có 389 ca liên quan đến Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm hiện tại, số lượng ca mắc mới COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng là 389 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 là 847 ca.

Tính đến 6h ngày 11.8: Việt Nam, có tổng cộng 847 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay: 389 ca.

Tính từ 18h ngày 10.8 đến 6h ngày 11.8: 0 ca mắc mới.

 
Nguồn: Bộ Y tế.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.628

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.472

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 132.883.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 36 ca.

- Số ca tử vong: 15 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 399 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Ngày 7.8, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”. Tại sao phải áp dụng phương pháp gộp mẫu thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2?

Tăng tốc rà soát, xác minh các trường hợp đến Đà Nẵng từ 1.7

Lệ Hà |

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Bộ Y tế đã gửi Công điện đến các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 đã trở về địa phương.

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng” kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Ngày 7.8, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”. Tại sao phải áp dụng phương pháp gộp mẫu thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2?

Tăng tốc rà soát, xác minh các trường hợp đến Đà Nẵng từ 1.7

Lệ Hà |

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Bộ Y tế đã gửi Công điện đến các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 đã trở về địa phương.

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng” kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.