Khởi động chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia

Thùy Linh |

Ngày 8.12, lễ khai mạc chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia mang chủ đề “Ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với bảo vệ môi trường và khỏe cộng đồng”, đã diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ, TP.Hà Nội.

Đây là hoạt động do Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam phối hợp với Ủy ban khoa học và Công nghệ của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức, nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo ban tổ chức, chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia 2018” có hàng loạt hoạt động: Trưng bày, giới thiệu các mô hình trải nghiệm xanh, sản phẩm sạch, công nghệ sinh học, các ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Trải nghiệm du lịch xanh, du lịch sinh thái ứng dụng công nghệ 4.0.

Chương trình còn tổ chức chợ quê giới thiệu các món ăn ngon Hà Thành, có khu vực tổ chức giới thiệu kỹ năng sống với các trò chơi dân gian cho bé, làm bánh trôi nước, làm sinh tố hữu cơ, bập bênh, đi cầu độc mộc, pháo đất, đi cà kheo...; nơi cho các bé trải nghiệm làm nông dân, trồng cây từ rác tái chế; Bé làm công nhân tại xưởng gia dụng; trải nghiệm sản xuất mô hình rau cá.

Đặc biệt, tại đây còn có Ngày hội “Sản phẩm xanh - thực phẩm sạch” với gần 100 gian hàng giới thiệu các mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo  an toàn cho người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng giá rất rẻ vì chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm.

Tại chương trình còn diễn ra các màn trình diễn thời trang của các lứa tuổi về chủ đề bảo vệ môi trường: Bộ sưu tập thời trang “Rác tái chế - TRASHION runway show” được sản xuất từ các nguyên liệu tái chế, để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Hoạt động chạy “Vì môi trường - Vì sức khỏe” nhằm kêu gọi toàn dân cùng nhau bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ lối sống lành mạnh vì cộng đồng, hướng đến cuộc sống xanh - sạch - đẹp hơn trong tương lai.

Chương trình  “Vì môi trường xanh quốc gia -2018” triển khai với mong muốn khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước; đặc biệt, mở rộng liên kết đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quan tâm hơn nữa tới sức khỏe cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới được trao tặng

Hoàng Hà |

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới 2018”. Cùng với giải thưởng cao quý này, tuyệt tác nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group quản lý vận hành còn lập kỳ tích với ba giải thưởng khác gồm: Khu nghỉ dưỡng MICE đẳng cấp nhất thế giới, Khu nghỉ dưỡng dành cho lễ cưới đẳng cấp nhất thế giới và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc hàng đầu thế giới.

Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: "Cần môi trường giáo dục rất khác"

Bích Hà |

“Ủng hộ”, “cần thiết”, “nên làm ngay”… là ý kiến của nhiều người trước đề xuất "công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam". Nhưng việc quan trọng là nên bắt đầu từ đâu để điều này sớm trở thành hiện thực?

Công đoàn Y tế VN kí chương trình phối hợp với Cục Quản lí môi trường y tế

Hải Đăng |

Chiều 23.11, Công đoàn Y tế VN và Cục Quản lí môi trường y tế (Bộ Y tế) kí kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, NLĐ ngành y tế chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2023.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới được trao tặng

Hoàng Hà |

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới 2018”. Cùng với giải thưởng cao quý này, tuyệt tác nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group quản lý vận hành còn lập kỳ tích với ba giải thưởng khác gồm: Khu nghỉ dưỡng MICE đẳng cấp nhất thế giới, Khu nghỉ dưỡng dành cho lễ cưới đẳng cấp nhất thế giới và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc hàng đầu thế giới.

Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: "Cần môi trường giáo dục rất khác"

Bích Hà |

“Ủng hộ”, “cần thiết”, “nên làm ngay”… là ý kiến của nhiều người trước đề xuất "công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam". Nhưng việc quan trọng là nên bắt đầu từ đâu để điều này sớm trở thành hiện thực?

Công đoàn Y tế VN kí chương trình phối hợp với Cục Quản lí môi trường y tế

Hải Đăng |

Chiều 23.11, Công đoàn Y tế VN và Cục Quản lí môi trường y tế (Bộ Y tế) kí kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, NLĐ ngành y tế chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2023.