Khoa Hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 14.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, tại khoa Hồi sức tích cực của đơn vị đã không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Cùng ngày, thêm 2 bệnh nhân nặng đã được ra viện.

2 bệnh nhân nặng mắc COVID-19 được ra viện là bệnh nhân 935 trú Quảng Nam và bệnh nhân 497 trú Đà Nẵng. Cả 2 bệnh nhân này đều đã được công bố không còn mắc COVID-19 cách đây 1 tuần sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, sức khoẻ của 2 bệnh nhân đã tương đối ổn định nên được xuất viện về nhà chăm sóc.

2 bệnh nhân nặng, lớn tuổi mắc COVID-19 được xuất viện sau thời gian dài điều trị. Ảnh: Thuỳ Trang

Cùng ngày, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 khác ở khoa bệnh nhẹ là bệnh nhân 853 và 916 cũng đã được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà cách ly theo quy định.

Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, dự kiến hết tuần này, Bệnh viện Phổi sẽ cho xuất viện các bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại.

“Hiện nay tất cả các bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Phổi đều đã âm tính với COVID-19. Tuy nhiên còn 3 bệnh nhân có bệnh nền nặng vẫn đang được giữ lại điều trị. Trong đó, bệnh nhân 416 sẽ được chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng, một bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Hoà Vang vì có liên quan đến chạy thận, một bệnh nhân được giữ lại tiếp tục điều trị.

Riêng với khối nội, nơi các bệnh nhân mắc COVID-19 có biểu hiện nhẹ thì hiện còn 8 bệnh nhân, có những bệnh nhân đã âm tính lần 1, lần 2 và sẽ sớm được ra viện trong thời gian đến".

Với tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 tiến triển tốt, ngày 14.9, Bệnh viện Phổi cũng đã chính thức nhận bệnh nhân trở lại với 2 khoa, dự kiến điều trị cho 100 bệnh.

Tất cả các bệnh nhân khi vào viện đều sẽ được sàng lọc COVID – 19 đúng quy định.

Trước đó, bệnh viện Phổi đã đón bệnh nhân đến khám được 10 ngày, kịp thời chẩn đoán điều trị một số bệnh nhân.

Được biết, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần 2 này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có khoảng 20 bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền nặng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Ngành Y tế lên phương án làm sạch bệnh viện và mở cửa trở lại

Hữu Long |

Hiện toàn bộ đoàn y bác sĩ từng chi viện đến TP.Đà Nẵng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trong tình hình mới, ngành Y tế TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án làm sạch các bệnh viện tuyến đầu và có kế hoạch mở cửa trở lại trên cơ sở đảm bảo an toàn.

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng: Ngành Y tế lên phương án làm sạch bệnh viện và mở cửa trở lại

Hữu Long |

Hiện toàn bộ đoàn y bác sĩ từng chi viện đến TP.Đà Nẵng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trong tình hình mới, ngành Y tế TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án làm sạch các bệnh viện tuyến đầu và có kế hoạch mở cửa trở lại trên cơ sở đảm bảo an toàn.

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch.