Khẩu trang, khử khuẩn và vaccine vẫn cần thiết để phòng dịch COVID-19

Bộ Y tế |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, vẫn ghi nhận số ca mắc và sự xuất hiện nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đưa ra thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

* Khẩu trang:

Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Bắt buộc đeo khẩu trang đối với:

Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19;

Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27.01.2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021;

Áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06.9.2022 của Bộ Y tế.

 
Bộ Y tế

* Khử khuẩn:

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

* Vaccine:

Vaccine: Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác:

+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.

+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

+ Các biện pháp khác: theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

* Quét mã QR Code để truy cập các tài liệu truyền thông, nội dung các hoạt động Chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

Bộ Y tế
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, gần 4.000 ca trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 7.9, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.878 ca mắc COVID-19, tăng 184 ca so với ngày trước đó. Cũng trong ngày 7.9 có 2 ca mắc COVID-19 tử vong.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 là cách bảo vệ trẻ em hiệu quả

Lệ Hà |

Sáng 7.9 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 "Vui Trung thu và tựu trường an toàn".

Trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Bộ Y tế nói gì?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời báo chí về việc một số địa phương yêu cầu trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đề nghị và khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, gần 4.000 ca trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 7.9, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.878 ca mắc COVID-19, tăng 184 ca so với ngày trước đó. Cũng trong ngày 7.9 có 2 ca mắc COVID-19 tử vong.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 là cách bảo vệ trẻ em hiệu quả

Lệ Hà |

Sáng 7.9 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 "Vui Trung thu và tựu trường an toàn".

Trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Bộ Y tế nói gì?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời báo chí về việc một số địa phương yêu cầu trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đề nghị và khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm.