Khảo nghiệm vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả ban đầu

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo nghiệm hiệu quả vaccine dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả khả quan ban đầu, có nhiều triển vọng.

Theo Bộ NNPTNT, trong thời gian qua, ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi, Bộ đã và đang tăng cường các biện pháp khoa học công nghệ nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ đã giao cho một số viện thực hiện nghiên cứu vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi và kết quả ban đầu khá khả quan.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, so sánh giữa các lô lợn thí nghiệm có tiêm vaccine và không tiêm vaccine đã nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về bệnh lý, virus lâm sàng, nhiệt độ cũng như mức độ tiêu tốn thức ăn.

"Tổng thể kết quả ngăn ngừa virus tả lợn Châu Phi của vaccine là có triển vọng" - đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Hiện tại, để có kết quả chắc chắn, nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục lặp lại các thí nghiệm với nhiều các góc độ khác nhau đồng thời sẽ triển khai kiểm nghiệm trên diện rộng để có thể đánh giá được chính xác nhất về hiệu quả miễn dịch của vaccine.

Như vậy, khảo nghiệm hiệu quả vaccine dịch tả lợn do Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu là một trong những biện pháp khoa học công nghệ mà Bộ NNPTNT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh này.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao dịch tả lợn Châu Phi lan nhanh?

L.V |

Từ cuối tháng 4.2019 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ nhanh hơn. Đến thời điểm này, cả miền Bắc đã có 54 tỉnh, thành phố có lợn bị nhiễm bệnh.

Dịch tả lợn Châu Phi có ở 53 tỉnh, thành phố

Kh.V |

Sau khi dịch tả lợn Châu Phi tới Đà Nẵng, số tỉnh, thành phố trên cả nước có lợn bị dịch bệnh này đã lên tới 53.

Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại trên 3.600 tỉ đồng

Kh.V |

Đến ngày 3.6.2019, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến trên 2,2 triệu con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi đến thời điểm này đã khoảng 3.600 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao dịch tả lợn Châu Phi lan nhanh?

L.V |

Từ cuối tháng 4.2019 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ nhanh hơn. Đến thời điểm này, cả miền Bắc đã có 54 tỉnh, thành phố có lợn bị nhiễm bệnh.

Dịch tả lợn Châu Phi có ở 53 tỉnh, thành phố

Kh.V |

Sau khi dịch tả lợn Châu Phi tới Đà Nẵng, số tỉnh, thành phố trên cả nước có lợn bị dịch bệnh này đã lên tới 53.

Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại trên 3.600 tỉ đồng

Kh.V |

Đến ngày 3.6.2019, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến trên 2,2 triệu con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi đến thời điểm này đã khoảng 3.600 tỉ đồng.