Khẩn trương cấp 30.000 kit test nhanh kháng nguyên cho TPHCM

HỮU HUY - THANH CHÂN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương cấp kit test nhanh kháng nguyên cho TPHCM.

Chiều 10.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã đề nghị Bộ Y tế cung cấp kit test kháng nguyên nhanh để TPHCM chủ động hơn trong truy vết và đánh giá nguy cơ.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu đại diện Bộ Y tế giải quyết cho TPHCM. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, dựa trên đề xuất của TPHCM, sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng để sớm chuyển kit test nhanh kháng nguyên cho TPHCM.

“Tôi đề nghị Thứ trưởng gọi điện ngay cho Bộ trưởng xin ý kiến để chuyển ngay cho TPHCM. Quan điểm của tôi là ưu tiên cho TPHCM kit test nhanh kháng nguyên. Cái tôi sợ nhất là có các ổ dịch khác ở thành phố mà mình chưa phát hiện ra” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện Bộ Y tế cho biết đã ký văn bản phân bổ 150.000 kit test nhanh kháng nguyên đi các tỉnh, thành. Nhưng hiện tại tình hình ở TPHCM là rất cần.

“Phía Ban chỉ đạo sẽ xin lại các tỉnh thành để cung ứng cho TPHCM 30.000 kit test nhanh kháng nguyên. Liệu con số này có đủ không?” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vấn đề.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, hiện nay TPHCM đang làm rà soát nhanh hàng ngày cho nhân viên sân bay. Chỉ có người được xác nhận âm tính mới được đi vào làm việc tại sân bay.

“Cho nên nếu được sử dụng test nhanh kháng nguyên cho nhóm đối tượng này thì sẽ rất thuận lợi. Thay vì phải xét nghiệm PCR phải chờ đến 6 tiếng. Như vậy, nếu có 30.000 test nhanh kháng nguyên sẽ rất thuận lợi để tầm soát và đánh giá sự lây lan” - ông Nguyễn Trí Dũng nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: “Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế trước mắt sẽ chuyển cho TPHCM 30.000 kit test nhanh kháng nguyên. Sau đó, tuỳ theo yêu cầu, Bộ Y tế sẽ có phương án chuyển tiếp”.

HỮU HUY - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

PHÚC ĐẠT |

Một người phụ nữ bị xử phạt vì đăng tin thất thiệt về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phạm Đông - Văn Đức |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Hà Nội, chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

PHÚC ĐẠT |

Một người phụ nữ bị xử phạt vì đăng tin thất thiệt về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phạm Đông - Văn Đức |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Hà Nội, chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.