Khẩn cấp tìm người từng đến 9 địa điểm liên quan chùm ca bệnh Times City

Thùy Linh |

Sáng 24.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội phát đi thông báo khẩn cấp tìm người từng đến 9 địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại Times City (Hà Nội).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến:

1. Công ty T&T- Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm từ ngày 9.5.2021.

2. Công ty SUNLED - Số 96, D6, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 9.5.2021.

3. Quán cafe AHA: 59 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng khoảng 19h ngày 14.5.2021.

4. Quán Gà Mạnh Hoạch: 171 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 20h ngày 17.5.

5. Quán Net: Số 3, ngõ 121, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 9- 22.5.2021.

6. Quán Café: Số 127, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 9-22.5.2021.

7. Highland coffee: số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 12h30-13h30 ngày 20.5.2021.

8. Đăng kiểm ôtô: gần đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 22.5.2021

9. Lẩu bò Thanh Hà: Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 18h30-20h ngày 22.5.2021.

CDC Hà Nội yêu cầu người đã đến các địa điểm và trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.

Trước đó, sáng 24.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 trường hợp lây nhiễm thuộc chùm Times City, 1 ca liên quan đến Bệnh viện K và 1 ca nhập cảnh người Trung Quốc (đã hết cách ly tập trung 21 ngày và thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày).

- Bệnh nhân L.T.A.H, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.B.L (BN 5243).

- Bệnh nhân P, nữ, sinh năm 1987 ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 của BN5243.

- Bệnh nhân Đ.Q.T, nam, sinh năm 1983, địa chỉ: Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN5243).

- Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh năm 1989, địa chỉ: Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.M.C (BN5242), bệnh nhân có tiếp xúc thường xuyên với BN5242 tại Công ty Sunled và quán Net + Cafe, tiếp xúc lần cuối ngày 22.5.

- Bệnh nhân L.T.P, nữ, 60 tuổi, địa chỉ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân là người nhà chăm bệnh tại khoa Xạ 1, Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều (từ tháng 3.2021).

- Bệnh nhân W.T, nam, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ: Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân nhập cảnh và cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh Grand Xala từ ngày 24.4-16.5.2021 (các lần xét nghiệm đều âm tính).

Sau khi hết 21 ngày cách ly tập trung, bệnh nhân về thực hiện cách ly tại nhà (tòa Legend - 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính).

Ngày 23.5, bệnh nhân được lấy mẫu trước khi hết cách ly với kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 4 ca mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến 13 địa điểm

Đặng Luân |

​Qua công tác truy vết xác định người tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương yêu cầu tất cả những người dân đã đến 13 địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế.

Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong có tiền sử xơ gan

Thùy Linh |

Sáng 24.5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 43 là bệnh nhân COVID-19 có mã số BN3015, nam, 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24.5: 12h00 ngày 25.5.2021 Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ

Lao Động |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 95 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước, 6 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ca tử vong thứ 44 liên quan đến COVID-19 bị sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển ARDS.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thêm 4 ca mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến 13 địa điểm

Đặng Luân |

​Qua công tác truy vết xác định người tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương yêu cầu tất cả những người dân đã đến 13 địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế.

Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong có tiền sử xơ gan

Thùy Linh |

Sáng 24.5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 43 là bệnh nhân COVID-19 có mã số BN3015, nam, 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24.5: 12h00 ngày 25.5.2021 Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ

Lao Động |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 95 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước, 6 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ca tử vong thứ 44 liên quan đến COVID-19 bị sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển ARDS.