Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Trong 2 ngày qua, trong khuôn khổ chương trình “Trái tim cho em”, tại Bệnh viện Y học Hải quân với sự tham gia, các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám miễn phí cho hàng nghìn em nhỏ.

“Trái tim cho em” là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện từ năm 2008 đến nay.

Sau 12 năm, đã giúp chữa lành trái tim cho 6.000 trẻ em và khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 130.000 trẻ em trên cả nước

Từ năm 2018 đến nay, chương trình có thêm sự đồng hành công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong với việc hỗ trợ kinh phí cho 50 ca mổ tim - tổng kinh phí 2,5 tỉ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chính quyền địa phương, bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Y học hải quân cùng các doanh nghiệp đồng hành với chương trình. Ảnh: Mai Ngọc

Hai ngày qua, tại Hải Phòng, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám cho trẻ em. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ công ty Nhựa Tiền Phong - chia sẻ, sự quan trọng khám sàng lọc miễn phí đối với sức khoẻ của các em và từ những ý nghĩa và giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại, Công ty đã đồng hành với chương trình từ năm 2018, 2019, với việc hỗ trợ kinh phí cho 50 ca mổ tim, trong đó có 30 ca tại Hải Phòng, với mong muốn giúp các em được phát hiện bệnh kịp thời và chữa trị được hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc đến thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường - GĐ Trung tâm tim mạch và Trưởng đoàn bác sĩ của BV Nhi Trung ương cũng cam kết sẽ thăm khám cẩn thận, chính xác và đưa ra các tư vấn cũng như liệu trình chưã bệnh phù hợp nhất tới các em.

Sau 2 ngày thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa đến từ BV Nhi Trung ương đã khám sàng lọc cho gần 1.800 trẻ, trong đó có 41 trường hợp cần can thiệp/phẫu thuật gấp và 72 cần theo dõi, tỉ lệ các trường hợp được phát hiện bệnh kịp thời gần 10%.

Cũng trọng đợt khám lần này, ông Nguyễn Văn Thức đã thay mặt cán bộ công nhân viên Nhựa Tiền Phong đã tới thăm hỏi và tặng quà cho hai bé mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt để giúp đỡ phần nào cho cuộc sống của các cháu và gia đình.

Sau buổi khám sàng lọc, đối với 41 em nhỏ cần can thiệp/ phẫu thuật gấp, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 30 ca để sớm hoàn thành thủ tục và thực hiện việc chữa trị,để không chỉ chữa lành sức khoẻ mà còn mang lại cuộc sống trọn vẹn, tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

7 giờ phẫu thuật cùng lúc 3 van tim để cứu sống bệnh nhân nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Bệnh nhân bị hẹp hở nặng van động mạch chủ, hở nặng van 2 lá, hở trung bình van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng, suy tim độ III, hẹp nặng 3 nhánh động mạch vành đã được phẫu thuật cứu sống.

Bác sĩ Đại học Y Hà Nội siêu âm tim từ xa cho bệnh nhân

Thùy Linh |

Siêu âm tim là một kĩ thuật vốn chỉ thực hiện được tại bệnh viện, thì nay bác sĩ ngồi tại viện vẫn có thể siêu âm tim cho bệnh nhân đang ở một nơi khác.

Thủ tướng: Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong mỗi trái tim

Phạm Đông |

Tối 17.10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 giờ phẫu thuật cùng lúc 3 van tim để cứu sống bệnh nhân nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Bệnh nhân bị hẹp hở nặng van động mạch chủ, hở nặng van 2 lá, hở trung bình van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng, suy tim độ III, hẹp nặng 3 nhánh động mạch vành đã được phẫu thuật cứu sống.

Bác sĩ Đại học Y Hà Nội siêu âm tim từ xa cho bệnh nhân

Thùy Linh |

Siêu âm tim là một kĩ thuật vốn chỉ thực hiện được tại bệnh viện, thì nay bác sĩ ngồi tại viện vẫn có thể siêu âm tim cho bệnh nhân đang ở một nơi khác.

Thủ tướng: Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong mỗi trái tim

Phạm Đông |

Tối 17.10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.