Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Một xã ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh ngay sau khi địa phương xác nhận 2 ca nhiễm bạch hầu mới...

Ngày 7.7, ông Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch UBND xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) thông tin, 2 trường hợp vừa nhiễm bạch hầu ở địa phương gồm em Đ.K (17 tuổi), Đ.M.K (7 tuổi, học sinh lớp 1 trường tiểu học P.Đ.P).

Sáng nay, cơ quan y tế huyện đã khám sàng lọc hơn 600 học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn để phòng ngừa dịch bạch hầu.

Lực lượng y tế tiến hành khám sàng lọc ở khu vực xã
Ngành y tế tiến hành khám sàng lọc ở khu vực xã Đắk Wer. Ảnh : V.L

Cả 2 ca nhiễm bạch hầu trước đó đều sống tại buôn BuN’Doh. Chính quyền xã đã huy động lực lượng công an và dân quân tự vệ phối hợp với ngành y lập chốt ra vào bon BuN’Doh.

Người dân đến liên hệ làm việc tại xã cũng phải tuân thủ nghiêm phòng ngừa dịch, ông Quân thông tin.

Chốt phòng dịch ở khu vực xã. Ảnh V.L
Chốt phòng dịch ở khu vực xã. Ảnh: V.L

Theo đó, sáng cùng ngày ngành y tế huyện Đắk R’lấp tiến hành khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh trường tiểu học P.Đ.P ở 2 điểm.

Cơ quan chức năng đã lập chốt để phòng ngừa dịch bệnh tại 3 con đường dẫn vào khu vực này.

Toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu (11 ca ở huyện Krông Nô, 12 ca ở huyện Đắk G’long, 2 ca ở huyện Đắk G’lấp).

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 không ai tử vong, bạch hầu đã cướp đi sinh mạng 3 trẻ nhỏ

Lê Thanh Phong |

Đừng coi thường bệnh bạch hầu. Hãy nhìn mà xem, COVID-19 phòng chống cẩn thận nên ngăn chặn được dịch, không ai tử vong. Còn với bệnh bạch hầu, đã có nhiều trẻ tử vong.

Đắk Lắk: Tập trung khoanh vùng, xử lý, không để dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Các địa phương ở toàn Tây Nguyên đang liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, tại Đắk Nông, ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long đã tạm thời được lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng...

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

COVID-19 không ai tử vong, bạch hầu đã cướp đi sinh mạng 3 trẻ nhỏ

Lê Thanh Phong |

Đừng coi thường bệnh bạch hầu. Hãy nhìn mà xem, COVID-19 phòng chống cẩn thận nên ngăn chặn được dịch, không ai tử vong. Còn với bệnh bạch hầu, đã có nhiều trẻ tử vong.

Đắk Lắk: Tập trung khoanh vùng, xử lý, không để dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Các địa phương ở toàn Tây Nguyên đang liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, tại Đắk Nông, ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long đã tạm thời được lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng...

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.