Khách đến TPHCM từ sân bay, nhà ga sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

H.Phương |

Tất cả hành khách đến TPHCM từ cảng sân bay Tân Sơn Nhất và nhà ga xe lửa Sài Gòn sẽ được  lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TPHCM, việc triển khai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện từ chiều 4.4. Đây là một trong hàng loạt biện pháp được áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Dự kiến, mỗi ngày có khoảng 400 hành khách tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, trong trường hợp số lượng người vào TPHCM từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vượt 500 hành khách, thành phố sẽ đưa hành khách về khu xét nghiệm ngoài sân bay để đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm đảm bảo lưu thông trong nhà ga.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu âm tính hành khách sẽ được tiếp tục di chuyển theo lịch trình dự kiến.

Tại nhà ga xe lửa trên địa bàn thành phố, đội ngũ y tế cũng sẽ triển khai các bước tương tự như tại sân bay.

Tình hình dịch bệnh COVID-19

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19 (tính đến 7h ngày 5.4) tình hình dịch bệnh tại TPHCM cụ thể như sau:

Số trường hợp nhiễm COVID-19: 53 trường hợp, trong đó 22 trường hợp đã điều trị khỏi và kết thúc theo dõi tình trạng lây nhiễm.

13 trường hợp đang còn theo dõi được ghi nhận từ các khu cách ly tập trung: không có mối liên quan với nhau, chưa ghi nhận trường hợp tiếp xúc nào có kết quả dương tính.

Có 18 ca có mối liên quan đến Bar Buddh từ ca chỉ điểm là bệnh nhân 91.

Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn TPHCM

Tổng số cách ly tại khu các ly tập trung của Thành phố là 8.534 người. Số hết theo dõi là 2.997 người. Số dự kiến hoàn thành cách ly trong ngày hôm nay là 2.327 người trong đó 2.248 người là ở Khu Ký túc xá Đai học Quốc  gia.

Tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện: 394 người. Số hết theo dõi là 721 người.

Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 1.540 người. Số người đã hết thời gian theo dõi 5.228 người.

H.Phương
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 237 nhiễm SARS-CoV-2 là một người Thụy Điển. Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân này có thời gian lưu trú tại tỉnh Ninh Bình và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 4.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã xác đinh được một số địa điểm bệnh nhân này thường lui tới và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân kể trên.

Khẩn: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bệnh nhân điều trị tại Bạch Mai từ 10.3

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo đối với bệnh nhân tiếp nhận từ hoặc đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.2020 đến nay, phải bố trí điều trị tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 237 nhiễm SARS-CoV-2 là một người Thụy Điển. Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân này có thời gian lưu trú tại tỉnh Ninh Bình và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 4.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã xác đinh được một số địa điểm bệnh nhân này thường lui tới và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân kể trên.

Khẩn: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bệnh nhân điều trị tại Bạch Mai từ 10.3

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo đối với bệnh nhân tiếp nhận từ hoặc đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.2020 đến nay, phải bố trí điều trị tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.