Khách đến cửa hàng Mắt Việt ở Aeon Bình Tân cần liên hệ để hỗ trợ y tế gấp

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tối 31.7, Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã ra thông báo kêu gọi người dân từng đến cửa hàng Mắt Việt trong Aeon Mall Bình Tân (quận Bình Tân,TPHCM) vào buổi trưa 25.7 cần liên hệ để hỗ trợ y tế.

Theo đó, HCDC kêu gọi người dân đã đến cửa hàng Mắt Việt trong AEON Bình Tân vào khoảng thời gian từ 12h15 đến 12h 40 ngày 25.7 liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú hoặc gọi đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (số điện thoại: 0869.577.133) để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Liên quan đến thông tin bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 450 (BN450), bệnh nhân này có khai báo lịch trình có ghé đến Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân từ ngày 22.7 đến 25.7 và 27.7.

Sau thông tin trên, Aeon Bình Tân cho biết đã nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát toàn bộ thông tin, hình ảnh camera của BN450 nhằm khoanh vùng khu vực và xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Aeon Bình Tân thực hiện đo thân nhiệt đối với khách vào trung tâm. Ảnh: HỮU HUY
Aeon Bình Tân thực hiện đo thân nhiệt đối với khách vào trung tâm. Ảnh: HỮU HUY

“Chúng tôi đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ trung tâm mua sắm ngay trong buổi tối ngày 30.7. Đồng thời, sẽ liên tục khử khuẩn trong vòng 14 ngày kế tiếp, mỗi ngày 2 lần, bằng các loại hóa chất theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế quận” - Đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam thông tin.

Với những nhân viên có tiếp xúc gần BN 450, đơn vị này cũng cung cấp đầy đủ danh sách các nhân viên với cơ quan chức năng. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhân viên nào có biểu hiện nghi nghiễm với COVID-19.

Thông tin tóm tắt lịch trình của bệnh nhân 450 tại Trung tâm mua sắm AEON – Bình Tân trong 5 ngày: 22.7 đến 25.7 và 27.7 được ghi nhận như sau:

Ngày 22.7: buổi chiều từ 16 giờ 32 đến 16 giờ 50 và có mang khẩu trang;

Ngày 23.7: buổi sáng từ 9 giờ 32 đến 9 giờ 40 và buổi chiều từ 18 giờ 43 – 19 giờ 14 tại quầy đồ đóng hộp, quầy dịch vụ khách hàng tầng trệt và một cửa hàng điện thoại di động tại tầng 01;

Ngày 24.7: buổi sáng từ 9 giờ 40 đến 10 giờ 5 khu vực thực phẩm châu Á, thực phẩm đông lạnh, quầy bánh kẹo, quầy bánh mì;

Ngày 25.7: buổi sáng từ 10 giờ 9 đến 12 giờ 40, ghé qua khu vực sản phẩm hóa mỹ phẩm và mắt kính, có mang khẩu trang; buổi chiều từ 15 giờ 2 đến 16 giờ 26 khu vực đồ uống, thực phẩm, cửa hàng điện thoại; buổi tối từ 21 giờ 10 đến 22 giờ khu vực ẩm thực tự chọn tầng trệt và cửa hàng thời trang thể thao;

Ngày 26.7: trích xuất camera cho thấy khách hàng không đến trung tâm mua sắm AEON – Bình Tân;

Ngày 27.7: 7 giờ 36 đến 9 giờ 27, ghé qua khu vực ẩm thực tự chọn tầng trệt, khu vực siêu thị tầng trệt, có mang khẩu trang.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 3 ca nhiễm COVID-19 mới ở Thủ Đức, Tân Phú, quận 10 đã đi những đâu?

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Theo tin mới nhất từ Bộ Y tế, TPHCM hiện có 3 ca nhiễm COVID-19 mới, là bệnh nhân số 510, 517 và 518. Lịch sử di chuyển của các bệnh nhân được cập nhật cụ thể để người dân nắm rõ.

TPHCM: Ngày mai, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được kích hoạt trở lại

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bên cạnh Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Củ Chi vẫn hoạt động liên tục từ đầu mùa dịch đến nay, Sở Y tế vừa cho kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ hoạt động trở lại kể từ 9h ngày 1.8.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: 3 ca nhiễm COVID-19 mới ở Thủ Đức, Tân Phú, quận 10 đã đi những đâu?

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Theo tin mới nhất từ Bộ Y tế, TPHCM hiện có 3 ca nhiễm COVID-19 mới, là bệnh nhân số 510, 517 và 518. Lịch sử di chuyển của các bệnh nhân được cập nhật cụ thể để người dân nắm rõ.

TPHCM: Ngày mai, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được kích hoạt trở lại

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bên cạnh Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Củ Chi vẫn hoạt động liên tục từ đầu mùa dịch đến nay, Sở Y tế vừa cho kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ hoạt động trở lại kể từ 9h ngày 1.8.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.