Kết quả xét nghiệm: Dịch tại Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều tối 15.4, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết - để tăng cường công tác phòng chống dịch, thành phố Hà Nội sẽ giám sát trọng điểm các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, sốt, đau họng, viêm phổi từ các cơ sở y tế cấp xã, phường cho đến thành phố.

CDC Hà Nội sẽ giám sát các chùm ca bệnh có biểu hiện cúm, để chủ động đánh giá tình hình dịch, cũng như phát hiện sớm, khoanh vùng hiệu quả.

Ông Cảm đề nghị các trung tâm y tế để ý các trường hợp viêm phổi nặng bởi có thể ngoài COVID-19 còn có nhiều tác nhân khác như cúm gia cầm. Thành phố cũng rà soát những người đến từ các ổ dịch, các khu cách ly tập trung ở địa phương khác mà chưa được xét nghiệm 2 lần để xét nghiệm sàng lọc cho đủ 2 lần.

Ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà 

Theo Giám đốc CDC, trong thời gian tới, thành phố cần chuyển hướng công tác xét nghiệm. Ngoài xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ, cần phải điều tra nhanh các trường hợp F1, F2 thậm chí cả F3 để lập danh sách và lấy mẫu kịp thời.

Giám đốc CDC Hà Nội đề nghị các quận, huyện khi lấy được mẫu xét nghiệm thì gửi về CDC Hà Nội ngay trong ngày. “Thậm chí, gửi mẫu bất kể thời gian nào, 24/24, để triển khai xét nghiệm một cách nhanh nhất”, ông Cảm nói.

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.

“Bước đầu có thể đánh giá, dịch tại thôn Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh”, ông Cảm cho hay.

Báo cáo thêm về "ổ dịch" Hạ Lôi, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết, tại xã Mê Linh đã lấy xét nghiệm 12.011 mẫu, trong đó tại Hạ Lôi 10.117, có kết quả chính thức 8.095 mẫu, còn lại 2.082 chờ kết quả. Ở thôn Liễu trì đã lấy 1.834 mẫu, như Giám đốc CDC vừa cho biết, toàn bộ mẫu thôn Liễu Trì đều âm tính.

Thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2, người đi đến chợ hoa Mê Linh; phun thuốc khử trùng; đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân...

"Xã Mê Linh thực hiện nghiêm việc cách ly, người dân tự giác chấp hành. Bên cạnh đó, người dân nghiêm chỉnh thực hiện khai báo y tế với các trường hợp tiếp xúc F1, F2... Xã thực hiện phát thẻ đến các hộ gia đình, mỗi hộ được một người ra ngoài lấy nhu yếu phẩm. Xã cũng chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ, để bà con yên tâm cách ly", ông Trọng nói.

Liên quan đến chợ qua Mê Linh, theo Chủ tịch huyện Mê Linh - đã điều tra được 999 người, liên quan đến 18 xã thị trấn trong huyện, ban hành quyết định cách ly tại nhà 783 người, còn lại đang làm thủ tục điều tra và cách ly.

Ở chợ hoa Quảng An (liên quan đến bệnh nhân số 243), Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, nhờ sự giúp đỡ của CDC, quận này đã kiểm tra với 219 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243, đã hoàn thành test nhanh với các bệnh nhân này và đều cho kết quả âm tính. 

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.

Một ca mắc COVID-19 mới được xác nhận, là người dân ở Hạ Lôi, Mê Linh

Thùy Linh |

Sáng sớm 15.4, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Trường hợp bệnh nhân này cũng bị lây nhiễm tại "ổ dịch" Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. 

Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan; Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.

Một ca mắc COVID-19 mới được xác nhận, là người dân ở Hạ Lôi, Mê Linh

Thùy Linh |

Sáng sớm 15.4, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Trường hợp bệnh nhân này cũng bị lây nhiễm tại "ổ dịch" Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. 

Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan; Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ... là tin nóng 24h qua.