Kết quả xét nghiệm 15 F1 của nữ du học sinh mắc COVID-19 khi sang Pháp

Nguyễn Hà |

15/15 trường hợp tiếp xúc gần với nữ du học sinh mắc COVID-19 khi sang Pháp đã kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm 15/15 trường hợp tiếp xúc nữ sinh mắc COVID-19 khi sang Pháp

Chiều 11.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 17.8 đến nay (25 ngày) Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Ngày 9.9.2020 ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm dương tính khi nhập cảnh tại Pháp. Đây là trường hợp bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ xã Bình Phú, Thạch Thất (Hà Nội). Bệnh nhân là du học sinh tại Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam 5.2020, cách ly tập trung tại Đà Nẵng, ngày 10.6 kết thúc cách ly trở về Hà Nội.

Trong thời gian ở nhà, bệnh nhân ít đi ra ngoài địa phương, khoảng giữa tháng Tám có đến tầng 8, tòa nhà Facific Place (83B, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm thủ tục cấp visa.

Sau đó bệnh nhân có đến Bệnh viện Nha khoa quốc tế Việt Đức (84 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) để chỉnh răng, lần cuối bệnh nhân đi chỉnh răng là 27.8. Những lần bệnh nhân di chuyển ra Hà Nội đều đi xe bus.

Ngày 3.9, bệnh nhân đi taxi từ nhà ra Nội Bài. Khoảng 15h35 cùng ngày, bệnh nhân lên máy bay sang Pháp, chuyến bay quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha, Quatar 2 giờ đồng hồ.

Ngày 4.9, khi đến Pháp, bệnh nhân tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 8.9 được trả kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không có biểu hiện sốt và đang tự cách ly tại ký túc xá tại đại học Paris IV, Pháp.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh được 15 trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 15/15 mẫu âm tính và cách ly theo quy định.

Chưa rõ nguồn lây

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Thạch Thất cho biết, đến nay tình hình sức khoẻ của bệnh nhân không có vấn đề gì, đang được cách ly. Hiện Ban chỉ đạo huyện không xác định được yếu tố dịch tễ liên quan, không biết bệnh nhân nhiễm bệnh từ đâu.

"Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo huyện đã họp khẩn cấp để khoanh vùng dập dịch. Qua điều tra, 15 trường hợp tiếp xúc gần đều âm tính, F2 có 103 người. Với F1 cách ly tại nhà, F2 vận động tuyên truyền tự cách ly" - đại diện huyện Thạch Thất cho biết.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học tìm ra tác nhân khiến COVID-19 lây lan gấp đôi

Thanh Hà |

Cúm mùa có thể làm tăng gấp đôi việc lây lan COVID-19, theo một nghiên cứu mới ở Châu Âu.

Công văn khẩn về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Thùy Linh |

Ngày 11.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công văn khẩn gửi Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Chuyên gia WHO: Tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 là "lời cảnh tỉnh"

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng chính là một "lời cảnh tỉnh".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giới khoa học tìm ra tác nhân khiến COVID-19 lây lan gấp đôi

Thanh Hà |

Cúm mùa có thể làm tăng gấp đôi việc lây lan COVID-19, theo một nghiên cứu mới ở Châu Âu.

Công văn khẩn về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Thùy Linh |

Ngày 11.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công văn khẩn gửi Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Chuyên gia WHO: Tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 là "lời cảnh tỉnh"

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng chính là một "lời cảnh tỉnh".