Kết quả test COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc.

Chiều 4.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 30.4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho 51 chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, đang được cách ly y tế tại Khách sạn Bình An 3, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Kết quả tất cả đều âm tính.

Lũy tích về số xét nghiệm từ đầu vụ dịch đến nay, Hà Nội đã thực hiện 81.293 mẫu xét nghiệm (bằng Realtime - PCR và test nhanh).

Trong đó, hơn 62.000 mẫu thực hiện bằng phương pháp Realtime- PCR, phát hiện 65 mẫu dương tính, số còn lại âm tính. Đối với test nhanh, Thủ đô tiến hành gần 19.300 mẫu, phát hiện 52 mẫu dương tính, tuy nhiên khi chạy lại bằng phương pháp Realtime- PCR thì đều cho kết quả âm tính.

Đồng thời, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm cho 41/41 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, ra viện. Kết quả, 100% đều âm tính.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, 19 ngày qua chưa ghi nhận ca mắc mới. Có 28/30 quận, huyện, thị xã ở mức nguy cơ thấp vì không còn ổ dịch hoạt động. Hiện chỉ còn 2 huyện là Mê Linh và Thường Tín ở mức có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày.

"Tuy nhiên trong thời gian tới có các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về nước nên có thể có các ca bệnh xâm nhập, do vậy không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, dập dịch, điều trị bệnh nhân, không để dịch lây lan cộng đồng" - ông Hiền thông tin.

Chưa có phản ánh chi trả sai đối tượng

Liên quan đến việc thực hiện Nghị Quyết 42 và Quyết định số 1757 của UBND thành phố, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, toàn TP có 414.922 đối tượng thuộc diện người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo cần trợ cấp với tổng kinh phí là 505.607 tỉ đồng.

Hà Nội đang tiến hành chi trả hỗ trợ người khó khăn giữa dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Hà Nội đang tiến hành chi trả hỗ trợ người khó khăn giữa dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Quang

Ngay khi thành phố ban hành Quyết định ngày 27.4, tất cả các quận, huyện, thị xã đã triển khai ngay việc rà soát, lập danh sách, chi trả. Các quận huyện có nguồn lực đã bố trí giải ngân ngay; có nơi do vướng mắc nguồn lực đã vay vốn để chi trả ngay cho nguồi dân liên tục từ 27.4 đến hết 3.5.

Đến nay, các đơn vị sơ bộ đã chi trả 271.479 người, đạt 65,4%. Trong quá trình triển khai, nhiều quận, huyện đã rất tích cực bố trí nguồn lực đảm bảo chi trả kịp thời. 5 quận, huyện chi trả đạt trên 95% là: quận Đống Đa, Cầu Giấy Thanh Trì, Hoài Đức và Mê Linh… Sau khi các quận, huyện kết thúc chi trả, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác trên.

“Bước đầu, Sở chưa nhận được thông tin nào phản ánh về việc chi trả sai, không đúng đối tượng hay gây phiền hà, khó dễ cho người dân”, bà Nhàn nói.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đêm mai huyện sẽ tổ chức việc công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi với số lượng tham dự không quá 20 người.

Việt Nam thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên chuột

Thùy Linh |

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vắcxin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH - Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắcxin phòng COVID-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đêm mai huyện sẽ tổ chức việc công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi với số lượng tham dự không quá 20 người.

Việt Nam thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên chuột

Thùy Linh |

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vắcxin và sinh phẩm số 1 VABIOTECH - Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắcxin phòng COVID-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.