Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây.

Trước tình hình dịch COVID-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam gần đây để đánh giá, có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp.

Kết quả Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam cho thấy: 85,7% mẫu những người về từ Campuchia mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi).

Chủng virus B.1.1.7 lần đầu được phát hiện tại Anh vào tháng 12.2020. Theo các nhà khoa học, biến chủng B117 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây đến 70%. Đây là biến chủng gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 tại Anh và nhiều nước Châu Âu khác.

Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.7, được phát hiện gây bệnh đầu tiên ở hạt Kent, đông nam nước Anh, từ tháng 9.2020, có khả năng lây nhiễm lớn, tải lượng virus (trong cơ thể) tăng gấp 4 lần so với chủng trước đây. Thời gian đào thải mầm bệnh ra môi trường rất ngắn và lượng mầm bệnh thải ra rất cao, tỉ lệ lây nhiễm tăng 70% so với chủng cũ.

Đây cũng chính là chủng virus gây ra vụ dịch COVID-19 ở Hải Dương vừa qua.

Trong khi đó, biến thể B.1.351 (hay 501Y.V2) được phát hiện ở khu vực vịnh Nelson Mandela (Ấn Độ Dương) tháng 10.2020 được công bố tháng 12.2020. Đến nay, biến chủng này đã “có mặt” ở 30 quốc gia. Ngày 28.1.2021, Mỹ lần đầu xác nhận biến thể này ở 2 người không đến Nam Phi.

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy biến chủng này có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn 20% - 200% so với chủng ban đầu, là chủng có tốc độ lây lan mạnh nhất hiện nay. Biến chủng này có một số đột biến giống với biến chủng B.1.1.7 phát hiện ở Anh, nhưng không có bằng chứng cho thấy gây chết người nhiều hơn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt biên giới phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã ra công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, đã được cách ly tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Tối 24.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới (BN2833), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Phước nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt biên giới phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã ra công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, đã được cách ly tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Tối 24.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới (BN2833), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.