Kết quả giải trình tự gen 22 ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội

THÙY LINH |

Hà Nội đã gửi mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Sáng 30.12, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết thành phố đã chuyển 22 mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Theo ông Tuấn, kết quả cho thấy toàn bộ 22 mẫu bệnh phẩm này đều là biến chủng Delta. Hà Nội hiện chưa ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Omicron.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận tại thành phố là 45.159 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 16.101 ca, số mắc đã được cách ly là 29.058 ca.

Trước đó, trưa 28.12, Bộ Y tế đã phát đi thông báo chính thức về ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

Người này là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài (tối 19.12), trường hợp trên có kết quả test nhanh dương tính, sau đó được chuyển đến cách ly ở phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Bệnh viện giải trình tự bộ gene SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới. Kết quả xác định bệnh nhân mang biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã tổng hợp danh sách tổng cộng 165 người đi cùng chuyến bay với ca bệnh nói trên. Tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định. Các địa phương đã được Bộ Y tế thông báo danh sách và theo dõi những người đi cùng chuyến bay nói trên.


THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.

Việt Nam xuất hiện ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Thùy Linh |

Ngày 28.12, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.

Việt Nam xuất hiện ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Thùy Linh |

Ngày 28.12, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.