Kéo đuôi thú cưng, em bé 6 tháng tuổi bị cắn xuyên sọ

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trẻ em có tính tò mò cao, trẻ đùa nghịch với chó trong nhà nên bị cắn xuyên sọ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, vừa cứu thành công trường hợp bệnh nhi bé gái V.N.B.Q 6 tháng tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM nhập viện cấp cứu trong tình trạng có một vết thương do chó cắn xuyên vào tới não. Bệnh nhi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật để xử lý vết rách lớn này.

Bệnh nhị bị chó cắn xuyên sọ não. Ảnh: BVCC
Bệnh nhị bị chó cắn xuyên sọ não. Ảnh: BVCC

Bs Nguyễn Ngọc Phi Doanh - Khoa ngoại thần kinh cho biết, “Ngày hôm đó tôi cũng không nghĩ vết thương có thể nặng đến vậy. Từng tiếp nhận và xử trí nhiều ca vết thương vùng đầu do chó cắn, hầu hết các ca đều làm da đầu, mặt rách toác, diện rộng, nham nhở, chứ xuyên vào trong não là lần đầu tiên”.

Cũng theo bác sĩ Doanh, may mắn dấu răng của con vật chỉ mới xuyên qua khỏi xương sọ và vừa chạm vào bề mặt của não bệnh nhi. Ekip mổ đã kiểm tra thương tổn, làm sạch hết các mô dơ và phục hồi lại các vị trí thương tổn.

Sau ca mổ, em bé phục hồi tốt và đã xuất viện sau hơn 01 tuần được chăm sóc vết thương và chích kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng bên cạnh việc phải tiếp tục các mũi tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Vừa chỉ tấm ảnh trong điện thoại, mẹ bé vừa nói “nó cưng lắm, nhưng từ ngày sinh con bé ra, hình như nó ghen tị với con bé, do không còn được gia đình quan tâm nhiều như trước kia. Bữa con bé đang tập bò, kéo đuôi nó, rồi nó quay lại cắn luôn. Thấy vết thương, em lo ôm con chạy thẳng vào cấp cứu Nhi đồng 2, không ngờ vết cắn tới não”.

Hiện nay, thú cưng, đặc biệt là chó ngày càng được nhiều gia đình ở thành phố chọn nuôi để làm người bạn trong gia đình. Mặc dù vậy, đi kèm với đó cũng là những nguy cơ tiềm ẩn. Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận những ca bệnh nặng do chó cắn. Bệnh viện này khuyến cáo các gia đình nên cân nhắc chọn thú cưng, đặc biệt khi gia đình có trẻ nhỏ, và cần xây dựng môi trường đảm bảo an toàn cả cho trẻ lẫn thú cưng.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM còn 36.000 liều Molnupiravir miễn phí, dân khó mua vì chờ hướng dẫn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã có văn bản đề xuất với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng và kinh doanh Molnupiravir, đây chính là cơ sở pháp lý để các nhà thuốc có thể bán thuốc kháng virus.

Đến lúc bỏ chứng nhận F0, coi COVID-19 là bệnh đặc hữu để giảm áp lực y tế?

Phạm Đông |

Trước thực tế đã bao phủ rộng vaccine COVID-19 trên cả nước, số ca tăng nặng và tử vong do COVID-19 giảm, một số ý kiến đề xuất nên nhìn nhận COVID-19 là bệnh chuyên khoa truyền nhiễm thông thường hay bệnh đặc hữu (hiện diện thường xuyên). Do vậy, có thể xem xét bỏ việc chứng nhận F0 và khỏi bệnh để giảm áp lực cho y tế cơ sở.

Chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà: Bác sĩ cảnh báo dùng thuốc kháng virus

Phạm Đông |

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp, tỷ lệ mắc ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Do vậy, nhiều cha mẹ thắc mắc liệu có thể cho con F0 sử dụng các loại thuốc kháng virus để nhanh âm tính hay không.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM còn 36.000 liều Molnupiravir miễn phí, dân khó mua vì chờ hướng dẫn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã có văn bản đề xuất với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng và kinh doanh Molnupiravir, đây chính là cơ sở pháp lý để các nhà thuốc có thể bán thuốc kháng virus.

Đến lúc bỏ chứng nhận F0, coi COVID-19 là bệnh đặc hữu để giảm áp lực y tế?

Phạm Đông |

Trước thực tế đã bao phủ rộng vaccine COVID-19 trên cả nước, số ca tăng nặng và tử vong do COVID-19 giảm, một số ý kiến đề xuất nên nhìn nhận COVID-19 là bệnh chuyên khoa truyền nhiễm thông thường hay bệnh đặc hữu (hiện diện thường xuyên). Do vậy, có thể xem xét bỏ việc chứng nhận F0 và khỏi bệnh để giảm áp lực cho y tế cơ sở.

Chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà: Bác sĩ cảnh báo dùng thuốc kháng virus

Phạm Đông |

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp, tỷ lệ mắc ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Do vậy, nhiều cha mẹ thắc mắc liệu có thể cho con F0 sử dụng các loại thuốc kháng virus để nhanh âm tính hay không.