Kèn trống đám tang trong bệnh viện Bạch Mai ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh

Thùy Linh |

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giải thể nhiều đơn vị dịch vụ đã hoạt động tại bệnh viện Bạch Mai nhiều năm nay như dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán báo, tang lễ và nhiều dịch vụ khác đã phải dừng hoạt động.

Nhân viên y tế và bệnh nhân đều đồng ý

Ngày 25.5, TS.BS Dương Đức Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh- đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho bệnh viện có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, hiện Bệnh viện Bạch Mai đã dừng hoạt động của nhà tang lễ.

Ông Hùng khẳng định trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai sẽ không thực hiện đám tang.

Lý giải điều này, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng khi nhà tang lễ hoạt động, tiếng trống, kèn và những âm thanh từ đây gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý người bệnh.

Đồng thời, động thái này được cho là cũng sẽ hạn chế được việc tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn như hiện nay.

"Đây là một trong những thay đổi, sắp xếp lại của Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian vừa qua. Dịch vụ khác như trông xe, vận chuyển bệnh nhân, bán báo, vệ sinh công cộng,... đa số cũng đã dừng"- ông Hùng nói.

"Chúng tôi đã cân nhắc kỹ và theo yêu cầu thực tế, bệnh viện đã có liên hệ với nhà tang lễ của thành phố để có thể tổ chức tang lễ một cách văn minh. Trường hợp bệnh nhân không may qua đời, bộ phận giải phẫu bệnh của chúng tôi vẫn tiếp nhận bảo quản lạnh.

Những điều chỉnh này đều xuất phát từ quyền lợi của người bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên y tế có điều kiện phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Chúng tôi cũng đã có khảo sát cho thấy, hầu hết bệnh nhân và nhân viên y tế đều ủng hộ chủ trương này" - TS Dương Đức Hùng cho hay.

Dịch vụ tang lễ tại BV Bạch Mai. Đồ họa: PV
Dịch vụ tang lễ tại BV Bạch Mai. Đồ họa: PV

Giải quyết tối đa quyền lợi của người lao động

TS.BS Nguyễn Văn Thành- Trưởng phòng Tổ chức cho rằng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, bệnh viện bị cô lập, từ đó bệnh viện cũng đã có những điều chỉnh về nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ mới.

Theo ông Thành, đa số các đơn vị dịch vụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán báo, tang lễ và nhiều dịch vụ khác đã phải dừng hoạt động. Ban Giám đốc đã quyết định giải thể nhiều đơn vị dịch vụ. Khi giải thể đơn vị này, đó là một quyết định rất khó khăn, có những người gắn bó với bệnh viện hàng chục năm.

"Trong đó bệnh viện giải quyết tối đa quyền lợi của người lao động, trong thời gian qua, bệnh viện không có doanh thu, các đơn vị dịch vụ vẫn hưởng nguyên lương. Bình thường chúng tôi thông báo trước 1 tháng, nhưng do tình hình thực tế chúng tôi vẫn trả nguyên lương tháng 5 cho các nhân viên"- ông Thành nói.

Hiện nay, vấn đề đang được dư luận quan tâm là khi Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể đối với các đơn vị dịch vụ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người lao động, trình tự giải thể đơn vị như thế nào?

Về vấn đề này, Phó Giám đốc BV Bạch Mai Dương Đức Hùng cho rằng, các vấn đề liên quan đến người lao động, bệnh viện luôn tuân thủ theo các quy định, Luật Lao động, Luật bảo hiểm, việc chấm dứt hợp đồng cũng có những quy trình cụ thể. Trong thời gian qua bệnh viện đã thực hiện sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Viện Bạch Mai dừng hoạt động tang lễ: Nên chuyển hẳn ra khỏi bệnh viện

Bằng Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông báo ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh, bệnh viện đã dừng hoạt động của nhà tang lễ. Theo đó, trong khuôn viên bệnh viện này sẽ không thực hiện đám tang. Điều này giải toả bức xúc lâu nay của nhiều bệnh nhân và người nhà của họ.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, "xóa sổ" giường yêu cầu

Thùy Linh |

Ngày 25.5, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn mới, sau một thời gian phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Kịch bản của Bạch Mai để không thành ổ dịch

Nhóm PV |

Trước đó, bệnh viện Bạch Mai đã không may trở thành ổ dịch và phải cách ly toàn bộ bệnh viện. Vậy khi mở khám lại, người dân tứ xứ đổ về, bệnh viện liệu có tiềm ẩn nguy cơ trở thành “ổ dịch” nữa hay không? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đó, những thông tin mới về dịch COVID-19 cũng có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Viện Bạch Mai dừng hoạt động tang lễ: Nên chuyển hẳn ra khỏi bệnh viện

Bằng Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông báo ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh, bệnh viện đã dừng hoạt động của nhà tang lễ. Theo đó, trong khuôn viên bệnh viện này sẽ không thực hiện đám tang. Điều này giải toả bức xúc lâu nay của nhiều bệnh nhân và người nhà của họ.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, "xóa sổ" giường yêu cầu

Thùy Linh |

Ngày 25.5, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn mới, sau một thời gian phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Kịch bản của Bạch Mai để không thành ổ dịch

Nhóm PV |

Trước đó, bệnh viện Bạch Mai đã không may trở thành ổ dịch và phải cách ly toàn bộ bệnh viện. Vậy khi mở khám lại, người dân tứ xứ đổ về, bệnh viện liệu có tiềm ẩn nguy cơ trở thành “ổ dịch” nữa hay không? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đó, những thông tin mới về dịch COVID-19 cũng có trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19.