Huyện Yên Lạc có số ca F0 điều trị tại nhà cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.2.

Cụ thể, hôm nay (14.2), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 982 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 19.939 ca.

Số bệnh nhân đang điều trị là 8.371 bệnh nhân, trong đó có 4.261 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại nơi lưu trú.

Được biết, huyện Yên Lạc có số bệnh nhân mắc COVID-19 theo dõi, điều trị tại nhà cao nhất toàn tỉnh với 1.196 ca.

Cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 9 cơ sở kinh doanh, lưu trú;

Công an tỉnh phát hiện cơ sở Karaoke Bảo Quân do Doãn Văn Tân, SN 1968 ở Quang Viễn - Quang Yên - Sông Lô làm chủ cơ sở không tạm dừng hoạt động. Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tham mưu ra quyết định xử phạt 12 trường hợp số tiền 14.000.000đ về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 5 trường hợp số tiền 1.500.000đ về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định tại huyện Vĩnh Tường.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.191 trường hợp số tiền 8.782.950.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 1,5 triệu đồng vì bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.2.2022.

Vĩnh Phúc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi khi được phân bổ

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Không để dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vượt tầm kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 777/CV-BCĐ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vĩnh Phúc: 766 ca F0 đang được theo dõi, điều trị tại nhà

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 10.2.2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Phúc: Phạt 1,5 triệu đồng vì bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.2.2022.

Vĩnh Phúc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi khi được phân bổ

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Không để dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vượt tầm kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 777/CV-BCĐ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vĩnh Phúc: 766 ca F0 đang được theo dõi, điều trị tại nhà

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 10.2.2022.