Huy động hàng chục chiến sĩ chuẩn bị cho các khu thu dung F0

LÊ SÁU |

Thừa Thiên Huế - Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để chuẩn bị cho khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng trên địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp những ngày qua, sau khi có chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam và Công ty TNHH Tân Bảo Thành (tại thị xã Hương Trà), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Trung đoàn 6, Đội quy tập 192 và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, cùng với hàng chục chiến sĩ dân quân của thị xã Hương Trà khẩn trương đến cơ sở hai đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và công nhân của công ty đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như sơn sửa lại nhà ở, lắp đặt cửa, lắp đặt thiết bị điện nước, chuẩn bị các khu vực vệ sinh và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, trong 1 đến 2 ngày tới đơn vị sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng hai cơ sở này để cơ quan chức năng triển khai lắp đặt vách ngăn, bố trí giường và hệ thống máy móc, trang thiết bị.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà cũng đã cơ bản chuẩn bị xong khu vực nghỉ ngơi và bảo đảm phục vụ hậu cần cho các lực lượng.

Ngày 14.11, Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai cơ sở trên.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trưng dụng cơ sở của hai Công ty làm khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, với tổng số khoảng 800 giường bệnh.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trưng dụng cơ sở của hai Công ty làm khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, với tổng số khoảng 800 giường bệnh. Ảnh: Lê Sáu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất phương án trưng dụng cơ sở của hai công ty để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Đồng thời, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan phối hợp, hiệp đồng lên phương án, mặt bằng tổng thể của hai cơ sở khi xây dựng thành khu thu dung và điều trị. Chậm nhất đến ngày 19.11 sẽ đưa vào hoạt động.

LÊ SÁU
TIN LIÊN QUAN

TT-Huế khẩn trương hoàn thành các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương hoàn thành các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

F0 tăng, TPHCM bổ sung 33 trạm y tế lưu động

Thanh Chân |

TPHCM - Trước tình hình số lượng F0 có khuynh hướng tăng trên địa bàn thành phố, ngày 9.11, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn về việc bổ sung 33 trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 cách ly tại nhà.

Thuê F0 khỏi bệnh chăm sóc F0: Tiền mất… mất luôn cả đồ

Huyên Nguyễn |

Dịch vụ thuê F0 chăm sóc F0 đã chứng minh được sự hiệu quả và tiện lợi, giúp nhiều gia đình giải quyết được những khó khăn khi có người nhà là F0. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đã bắt đầu nảy sinh những vấn đề ở một bộ phận người F0 đã khỏi bệnh được thuê.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TT-Huế khẩn trương hoàn thành các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương hoàn thành các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

F0 tăng, TPHCM bổ sung 33 trạm y tế lưu động

Thanh Chân |

TPHCM - Trước tình hình số lượng F0 có khuynh hướng tăng trên địa bàn thành phố, ngày 9.11, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn về việc bổ sung 33 trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 cách ly tại nhà.

Thuê F0 khỏi bệnh chăm sóc F0: Tiền mất… mất luôn cả đồ

Huyên Nguyễn |

Dịch vụ thuê F0 chăm sóc F0 đã chứng minh được sự hiệu quả và tiện lợi, giúp nhiều gia đình giải quyết được những khó khăn khi có người nhà là F0. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đã bắt đầu nảy sinh những vấn đề ở một bộ phận người F0 đã khỏi bệnh được thuê.