Hơn 30.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 20.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.971 người.

Có thêm 3.425 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 19.3. Tính đến 16 giờ ngày 19.3, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.971 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Dã chiến Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh đã kết thúc tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này.

Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3.2021, Chương trình TCMR sẽ tổ chức các khóa tập chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vaccine COVID-19 tiếp theo về đến nước ta.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 20.3: Việt Nam có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 908 ca.

- Tính từ 18h ngày 19.3 đến 6h ngày 20.3: 0 ca mắc mới.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế):

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.198 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

18h00 ngày 18.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 3 ca mắc mới (BN2568-2570) trong đó có 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận.

Chuyện về thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ ở đảo Rều

Nguyễn Hùng |

Từ năm 1962, đàn khỉ vàng ở đảo Rều, thuộc vịnh Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thường xuyên tham gia các cuộc thử nghiệm các loại vaccine quan trọng của ngành y tế trong nước. Mỗi lần như thế, hàng chục, thậm chí hàng trăm con khỉ đã "hi sinh" để giúp ngành y tìm ra các vaccine cứu người. Trên đảo có một tấm bia đá được dựng lên để tri ân cả vạn chú khỉ đã hi sinh cho ngành y.

Hơn 24.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay có 24.054 người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

18h00 ngày 18.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 3 ca mắc mới (BN2568-2570) trong đó có 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận.

Chuyện về thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ ở đảo Rều

Nguyễn Hùng |

Từ năm 1962, đàn khỉ vàng ở đảo Rều, thuộc vịnh Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thường xuyên tham gia các cuộc thử nghiệm các loại vaccine quan trọng của ngành y tế trong nước. Mỗi lần như thế, hàng chục, thậm chí hàng trăm con khỉ đã "hi sinh" để giúp ngành y tìm ra các vaccine cứu người. Trên đảo có một tấm bia đá được dựng lên để tri ân cả vạn chú khỉ đã hi sinh cho ngành y.

Hơn 24.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay có 24.054 người được tiêm vaccine phòng COVID-19.