Hơn 3.000 người tham gia chạy gây quỹ vì bệnh nhân nghèo

Thùy Linh |

Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy gây Quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” sẽ được dành tặng cơ hội cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền, có cơ hội sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Ngày 27.5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải chạy gây Quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” sau 3 tuần phát động (từ 28.4 - 19.5).

PGS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, dù là mùa giải đầu tiên nhưng đã thu hút rất nhiều vận động viên cả chuyên và không chuyên tham gia bởi ý nghĩa nhân văn xuất phát từ mục đích của cuộc thi.

"Con đường dù ngắn, hay dài, dù xa hay gần chúng ta sẽ không bao giờ tới đích nếu không có những bước chân đầu tiên. Sản khoa là bệ đỡ của tương lai, nên việc làm sao để các cặp vợ chồng sinh ra được những em bé khỏe mạnh là vô cùng quan trọng"- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói.

Theo ông, cuộc thi “Vì một niềm tin hạnh phúc” chính là những bước đi đầu tiên mà Bệnh viện tiến hành huy động sự tham gia của cộng đồng để có thể giúp được nhiều hơn nữa các cặp vợ chồng kém may mắn trên hành trình tìm kiếm những thiên thần bé nhỏ.

Được biết sau một thời gian phát động, Ban Tổ chức đã trao các giải tập thể cho top 10 đội nội viện; top 5 câu lạc bộ ngoại viện; top 5 đội ngoại viện có thành tính cao nhất.

Giải chạy do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức đã thu hút gần 3.000 người chạy chuyên nghiệp và không chuyên tham gia với tổng số quãng đường là 340.086 km chạy.

Các giải cá nhân đã được trao cho top 10 nam nội viện; top 10 nữ nội viện; top 10 nam cá nhân ngoại viện; top 10 nữ ngoại viện có thành tích cao nhất.

Ngoài ra, cá nhân Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng trao 5 giải Đặc biệt cho các đội và cá nhân. 

Số tiền thu được từ số km chạy được tính ra là 779.500.000 đồng sẽ được quyên góp vào Quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.

Toàn bộ số tiền này sẽ được dành tặng cơ hội cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền, có cơ hội sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng tim

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đứt động mạch, rách nhu mô phổi và thủng tim phải.

Sở Y tế TPHCM lý giải thiếu thuốc BHYT khiến bệnh nhân mua bên ngoài

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau khi báo chí phản ảnh việc nhiều bệnh nhân có thẻ BHYT tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhưng vẫn phải ra ngoài mua thuốc, Sở Y tế TPHCM đã có lý giải chính thức về việc này.

Cả nước ghi nhận hơn 1.500 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân tử vong

Thùy Linh |

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 19.5 đến 16h ngày 20.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước giảm 128 ca so với ngày trước đó, tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng). Hôm nay ghi nhận 2 ca tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng tim

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đứt động mạch, rách nhu mô phổi và thủng tim phải.

Sở Y tế TPHCM lý giải thiếu thuốc BHYT khiến bệnh nhân mua bên ngoài

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau khi báo chí phản ảnh việc nhiều bệnh nhân có thẻ BHYT tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhưng vẫn phải ra ngoài mua thuốc, Sở Y tế TPHCM đã có lý giải chính thức về việc này.

Cả nước ghi nhận hơn 1.500 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân tử vong

Thùy Linh |

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 19.5 đến 16h ngày 20.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước giảm 128 ca so với ngày trước đó, tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng). Hôm nay ghi nhận 2 ca tử vong.