Hơn 12.000 trẻ em ở Điện Biên sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đợt 1

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉnh Điện Biên dự kiến sẽ tiêm cho hơn 12.000 trẻ.

Ngày 19.4, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm vaccine tại một số trường học trên địa bàn huyện Điện Biên.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, qua kiểm tra cho thấy công tác tiêm chủng được thực hiện đảm bảo an toàn theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, từ việc đo thân nhiệt, hướng dẫn trẻ làm thủ tục đăng ký tiêm, kiểm tra giấy xác nhận đồng ý tiêm chủng của gia đình, người giám hộ... đến việc giữ khoảng cách an toàn trước và sau khi được tiêm.

Tại các điểm tiêm được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để xử trí các sự cố y khoa ngoài ý muốn có thể xảy ra trong và sau tiêm chủng. Quy trình trong tiêm chủng được thực hiện đúng, nghiêm theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ và an toàn phòng, chống dịch.

Theo kế hoạch, Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên được triển khai đến hết ngày 27.4.

Dự kiến sẽ có khoảng 12.200 trẻ em tại các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng và TP.Điện Biên Phủ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Đền thờ hơn 100 tỉ có kiến trúc độc đáo sắp khánh thành tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng ngày 13.3.2021 với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng chủ yếu từ nguồn tài trợ. Công trình có kiến trúc vô cùng độc đáo này sẽ khánh thành vào dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2022)

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Đền thờ hơn 100 tỉ có kiến trúc độc đáo sắp khánh thành tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng ngày 13.3.2021 với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng chủ yếu từ nguồn tài trợ. Công trình có kiến trúc vô cùng độc đáo này sẽ khánh thành vào dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2022)

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.